Chile: Người dân Thủ đô Santiago hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng

Chile: Người dân Thủ đô Santiago hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng

Chủ nhật, 04/02/2024 | 07:00
0
Thủ đô Santiago của Chile đang trong tình trạng báo động đỏ về một đợt nắng nóng dữ dội.

Các nhà khí tượng học cảnh báo thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn vào mùa hè ở Chile. Hơn 6 triệu cư dân ở thủ đô Santiago của Chile đã phải hứng chịu những ngày nắng nóng và khô hạn.

Cơ quan khí hậu Chile chính thức tuyên bố một đợt nắng nóng khi nền nhiệt vượt ngưỡng 33 độ C trong 3 ngày liên tiếp.

Sinh viên Marcela Rodriguez nói với Reuters: "Tiết trời cực nóng, bạn không thể ra đường"; "2 phút ra ngoài là bạn sẽ có thể ngất xỉu".

Giới chức Santiago đã ban hành cảnh báo đỏ ở khu vực đô thị và vùng O'Higgins về tình trạng nắng nóng cực độ. Trong khi đó các trạm cung cấp nước miễn phí đã được mở tại nhiều địa điểm công cộng để phục vụ người dân khi đi ra ngoài.

Chị Karina Flores - một người làm việc tại trạm cung cấp nước chia sẻ: "Nhiều người đã chứng kiến những người khác gục ngã vì nắng nóng quá mức. Đi bộ tới đây họ có thể rót cho mình một cốc nước và không phải liên tục mua chai nước."

Các chuyên gia khí hậu đã dự đoán một mùa hè cực nóng, phần lớn là do hiện tượng thời tiết El Nino mang tính chu kỳ, làm ấm Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và El Nino là nguyên nhân chính dẫn tới nhiệt độ cực cao.

Trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao ở thủ đô Santiago, nhiều người đã đến các khu vực ven biển của Chile để tránh nóng, nơi vốn đã đông đúc du khách nước ngoài đi nghỉ mát và nghỉ hè. Một du khách người Argentina cho biết anh đã đi du lịch tránh nóng tại khu nghỉ dưỡng ven biển Chile do nền nhiệt cao cũng đang được ghi nhận ở các vùng của nước láng giềng Argentina.

M.H (t/h)

Chile: Sát thủ ngang nhiên bắn chết người giữa ban ngày

Thứ 5, 26/10/2023 | 21:25
Video do người qua đường quay cảnh sát thủ chạy đến, lạnh lùng bắn nhiều phát đạn về phía nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chile mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ từ ngày 1/5

Thứ 2, 11/04/2022 | 16:00
Với tỉ lệ bao phủ vắc-xin cao, Chính phủ Chile quyết định nới lỏng hạn chế nhập cảnh. Theo đó, nước này sẽ mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ từ 1/5.

Tổng thống Chile bị điều tra do thông tin từ Hồ sơ Pandora

Thứ 7, 09/10/2021 | 14:20
Hồ sơ Pandora đã hé lộ chi tiết về hợp đồng liên quan đến gia đình Tổng thống Chile ký vào cuối năm 2010 - một thời gian ngắn sau khi ông Sebastián Piñera nhậm chức.

Tàu cá tràn ngập trên đường phố sau cơn động đất tại Chile

Thứ 7, 19/09/2015 | 10:39
Nhiều tàu cá bị sóng cuốn lên bờ, nhà cửa bị phá hủy khi thành phố ven biển Coquimbo hứng chịu động đất gây sóng thần tối 16/9.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.