Chính thức chốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm 2 đợt

Chính thức chốt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm 2 đợt

Thứ 6, 18/06/2021 | 15:02
0
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt. Đợt 1 của kỳ thi được tổ chức theo đúng lịch vào ngày 7- 8/7.

Mới đây, bộ Giáo dục và Đào tạo (bộ GD&ĐT) đã có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành hai đợt và gửi kế hoạch đến các địa phương. Đợt thi thứ 2 dành cho các thí sinh ở nơi bị phong tỏa, đang thực hiện cách ly xã hội hoặc thuộc diện F0, F1, F2 không tham gia kỳ thi đợt 1(được ấn định vào ngày 7 và 8-7).

Bộ đề nghị địa phương cập nhật số lượng thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải thi đợt 2 và nộp danh sách về cục Quản lý chất lượng trước ngày 5/7. "Từ đề nghị của tỉnh, bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thời gian thi đợt 2 và ban hành hướng dẫn sau", thông báo nêu. Các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đợt thi thứ 1 vào các ngày 7-8/7.

Bên cạnh việc đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và ưu tiên xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho những người tham gia tổ chức thi; bố trí điểm thi dự phòng và các phòng thi dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo sở GD&ĐT và các sở, ngành liên quan của địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tỉnh phải nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để triển khai tổ chức kỳ thi tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế.
Được biết, năm ngoái, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng phải chia làm hai đợt.

Trong hai ngày 9-10/8, hơn 880.000 thí sinh cả nước dự thi THPT đợt 1 để xét tốt nghiệp và làm cơ sở xét tuyển đại học. Ngoài ra, hơn 26.000 thí sinh ở 19 tỉnh thành phải thi đợt hai diễn ra sau đó gần một tháng. Trong cả hai đợt thi, thí sinh phải làm 3 bài thi bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Minh Hoa (t/h theo Zing, VnExpress)

Học sinh ở vùng giãn cách có thể thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ 5, 03/06/2021 | 20:19
Theo lãnh đạo bộ GD&ĐT, nếu đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì thí sinh ở địa phương giãn cách xã hội có thể thi đợt 2.

Vĩnh Phúc cho học sinh lớp 12 trở lại trường ôn thi tốt nghiệp THPT từ ngày 31/5

Chủ nhật, 30/05/2021 | 18:58
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho học sinh lớp 12 trên địa bàn đến trường để ôn thi tốt nghiệp THPT từ ngày 31/5 đến ngày 3/7/2021, theo đề xuất của sở GD-ĐT.

Nếu dịch phức tạp, thi tốt nghiệp THPT có thể chia thành nhiều đợt

Thứ 7, 29/05/2021 | 17:24
Theo bộ GD&ĐT, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thể chia thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự.

Thái Bình lên phương án cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thứ 6, 28/05/2021 | 19:42
Được biết, toàn tỉnh có 22.948 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình dự kiến bố trí 1005 phòng thi, 96 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.