Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực

Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực

Thứ 4, 20/09/2023 | 20:30
0
Sau 18 tháng triển khai thi công, cầu Xóm Bóng (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chính thức đưa vào khai thác, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân phố biển.

Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng 

Chiều 20/9, cầu Xóm Bóng ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức đưa vào khai thác. Cầu Xóm Bóng mới có chiều dài gần 330m, rộng 19m với 4 làn xe, cách cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Vừa qua, ngày 2/9, công trình này đã được thông xe kỹ thuật.

Từ khi cầu Xóm Bóng mới triển khai xây dựng, việc lưu thông giữa khu vực phía Bắc thành phố với trung tâm thành phố chỉ có thể đi qua cầu Trần Phú. Chính vì vậy, cầu Trần Phú luôn quá tải, kẹt xe thường xuyên, nhất là những giờ cao điểm.

Dân sinh - Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực

Vào lúc 14h chiều 20/9, cầu Xóm Bóng (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chính thức được đưa vào khai thác.

Dân sinh - Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực (Hình 2).

Cầu Xóm Bóng được đưa vào khai thác tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách đi lại.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Xóm Bóng sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Trần Phú và cải thiện lưu thông ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Nha Trang, tạo sự phấn khởi đối với người dân. Đồng thời, giải quyết tình trạng kẹt xe trên cầu Trần Phú.

Ông Nguyễn Văn Hai (đường 2/4, Tp.Nha Trang) chia sẻ, sau gần 2 năm chờ đợi, cầu Xóm Bóng đã hoàn thành nên người dân rất vui mừng. Từ nay, việc ra vào trung tâm thành phố sẽ giảm bớt thời gian và giảm tải áp lực cho cầu Trần Phú.

Dân sinh - Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực (Hình 3).

Trên cầu bố trí 6 khu vực (mỗi bên 3 điểm) để người dân, du khách có thể đứng chụp hình, ngắm cảnh.

Phân luồng giao thông tại khu vực

Trước đó, ngày 19/9, UBND Tp.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã có quyết định về việc tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực khi đưa cầu Xóm Bóng mới vào khai thác. Cụ thể:

*Đối với đường Tháp Bà: Cấm các phương tiện ô tô khách trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn lưu thông từ đường 2/4 rẽ phải vào đường Tháp Bà theo hướng từ Nam ra Bắc.

*Đối với đường Cù Huân: Các phương tiện ô tô chỉ được phép lưu thông 1 chiều trên đường Cù Huân theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường 2/4.

*Đối với khu vực phía Nam cầu Xóm Bóng và đường gom hai bên đầu cầu phía Nam:

-Hướng từ Bắc vào Nam: Cấm rẽ phải đối với tất cả các phương tiện lưu thông từ phía Bắc cầu Xóm Bóng vào đường gom phía thượng lưu. Cấm rẽ trái đối với các phương tiện lưu thông từ đường gom phía thượng lưu vào đường 2/4.

-Hướng từ Nam ra Bắc: Cấm rẽ trái đối với tất cả các phương tiện lưu thông từ đường gom phía hạ lưu ra đường 2/4 (từ hẻm 767 đường 2/4 đến hẻm 769 đường 2/4); các phương tiện xe 2 bánh có nhu cầu đi vào trung tâm thành phố lưu thông một chiều qua hầm chui từ đường gom phía hạ lưu đi qua đường gom phía thượng lưu và rẽ phải vào đường 2/4.

Các phương tiện ô tô có nhu cầu đi vào trung tâm thành phố rẽ phải vào đường 2/4 → Cầu Xóm Bóng→ quay đầu tại núi giao thông Tôn Thất Tùng – đường 2/4 hoặc ra đường Tôn Thất Tùng →đường Phạm Văn Đồng →Trung tâm thành phố.

Dân sinh - Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng và phân luồng giao thông tại khu vực (Hình 4).

Người dân lưu thông qua cầu Xóm Bóng chiều 20/9.

*Hướng đi tham quan của người dân và du khách vào khu Tháp Bà Ponagar:

-Hướng từ phía Bắc đi phía Nam: ô tô khách trên 16 chỗ ngồi đi theo hướng từ đường 2/4 → đường Tôn Thất Tùng → đường Phạm Văn Đồng → đường Cù Huân vào bãi đỗ xe phía cuối đường Cù Huân giao với cầu Xóm Bóng. Các phương tiện còn lại lưu thông phù hợp theo chỉ dẫn của hệ thống biển báo hiệu đường bộ hiện trạng trên đường 2/4 và các tuyến đường quanh khu vực Tháp Bà.

-Hướng từ phía Nam đi phía Bắc: xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi đi theo hướng từ đường 2/4 qua cầu Xóm Bóng → đường Tôn Thất Tùng →đường Phạm Văn Đồng →đường Cù Huân vào bãi đỗ xe phía cuối đường Cù Huân giao với cầu Xóm Bóng. Xe ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống được phép rẽ phải vào bãi xe cuối đường Cù Huân. Các phương tiện còn lại lưu thông phù hợp theo chỉ dẫn của hệ thống biển báo hiệu đường bộ hiện trạng trên đường 2/4 và các tuyến đường quanh khu vực Tháp Bà.

-Cấm dừng, cấm đỗ các phương tiện giao thông trước khu vực cổng Tháp Bà Ponagar

-Đối với xe ô tô, xe ô tô khách: Tập kết tại bãi xe phía cuối đường Cù Huân giao với cầu Xóm Bóng, đi bộ theo đường lát gạch dưới cầu để lên Tháp Bà Ponagar và ngược lại.

-Đối với xe máy: Gửi xe tại bãi xe bên cạnh khu Tháp Bà

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 14h ngày 20/9.

Châu Tường

Đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Phan Vinh về đảo Trường Sa điều trị

Thứ 4, 20/09/2023 | 14:45
Một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân đã được tàu 466, Vùng 4 Hải quân đưa từ đảo Phan Vinh đến đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) điều trị.

Cứu nạn kịp thời thuyền viên tàu câu mực bị tai nạn lao động trên biển

Thứ 3, 19/09/2023 | 22:37
Một thuyền viên trên câu mực tỉnh Quảng Nam bị ngã từ trên giàn câu xuống đập đầu vào thân tàu được lực lượng cứu nạn đưa về tỉnh Khánh Hòa chữa trị kịp thời.

Khánh Hòa ban hành quy chế quản lý, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà

Thứ 3, 19/09/2023 | 15:30
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt quy chế quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar.

Người “nhốt” rác thải nhựa vào bê tông tạo ra vật dụng có giá trị

Thứ 3, 19/09/2023 | 11:30
Các sản phẩm mà ông Nguyễn Văn Xuân (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm từ rác thải nhựa không chỉ đẹp, độ bền cao, giá thành rẻ mà còn thân thiện với môi trường.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.