Phòng chống Covid-19 ở Huế: Nếu có sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường!

Phòng chống Covid-19 ở Huế: Nếu có sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường!

Thứ 5, 06/05/2021 | 09:31
0
Đó là cảnh báo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 mới diễn ra tại địa phương này.

Trước những diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều tình huống mới, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệu tập cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 nhằm đưa ra những giải pháp cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Sự kiện - Phòng chống Covid-19 ở Huế: Nếu có sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường!

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì cuộc họp.

Theo đó, hiện nhiều địa phương đã xuất hiện ca bệnh nhiễm ngoài cộng đồng, trong đó có Đà Nẵng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, người lao động, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh đảm bảo đúng quy định.

"Trong thời điểm hiện nay việc phát hiện công dân xuất hiện trên địa bàn là vô cùng quan trọng, các địa phương phải nắm số người mới phải khai báo y tế, khai báo tạm trú. Sở Y tế có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật thông tin các địa điểm có dịch để người dân biết, nâng cao chất lượng và thời gian xét nghiệm. Tăng cường vận động người dân đi và đến những địa phương có dịch nếu không thật sự cần thiết”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Sự kiện - Phòng chống Covid-19 ở Huế: Nếu có sai sót, hậu quả sẽ rất khó lường! (Hình 2).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tính hiệu quả của việc quét QR code tại chợ Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu các địa phương cần rà soát lại cơ chế, quy trình khai báo y tế tại địa phương đã tốt thật sự chưa, số liệu đã nắm được cụ thể, chính xác chưa, nếu để xảy ra sai sót, bỏ sót đối tượng thì hậu quả sẽ khó lường.

Đồng thời chỉ đạo, việc tổ chức các sự kiện tụ tập đông người, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương phải kiểm soát được số lượng người tham dự, đeo khẩu trang, nước sát khuẩn, quét mã QR nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực... nhằm nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Lê Kông

Cách ly để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng!

Thứ 2, 17/08/2020 | 20:00
Đó là chia sẻ của chuyên gia tâm lý học trước hành vi của một bộ phận người dân chống đối, không hợp tác việc phải cách ly vì dịch bệnh.

Cuộc chiến chưa dừng lại...

Thứ 3, 14/04/2020 | 11:39
Dù Thừa Thiên-Huế không còn ca nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền nơi đây vẫn không lơ là, luôn nghiêm túc triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Chống dịch Covid-19: Tuyệt đối không chủ quan!

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:55
Tuyệt đối không chủ quan, nỗ lực cố gắng hết sức để “không có người dân Huế nào bị nhiễm Covid-19”. Đó là quan điểm của Chủ tịch UBND TP.Huế trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.