'Chống lưng' quán bia vỉa hè, xe quá tải: Đừng ‘năng động’ thế!

'Chống lưng' quán bia vỉa hè, xe quá tải: Đừng ‘năng động’ thế!

Thứ 7, 18/03/2017 | 11:10
0
Làm thế nào để giải quyết triệt để nạn “chống lưng” đang rất phổ biến hiện nay mà không phải xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”?

Đen: Đố ông liệt kê các hoạt động bắt đầu bằng từ “chống”.

Đá: Chống đẩy, chống gậy, chống nắng, chống đối, chống chọi, chống chế,…

Đen: Ông có biết thời buổi bây giờ “chống” gì là phổ biến nhất không?

Đá: Chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống gian lận.

Đen: Sai bét. Là “chống lưng”!

Cafe8 - 'Chống lưng' quán bia vỉa hè, xe quá tải: Đừng ‘năng động’ thế!

 Vỉa hè "được tận dụng" làm bãi giữ xe khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Ảnh minh họa: VOV.

Đá: À, tôi nhớ rồi. Tuần trước, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu lên con số 87% quán bia vỉa hè có công an “chống lưng” đó phải không?

Đen: Chưa hết đâu, cách đây mấy ngày, người đứng đầu Bộ GTVT cho rằng còn tồn tại 10% xe quá tải chưa được kiểm soát vì có chống đỡ.

Đá: Có thể đó chỉ là 10% trên lý thuyết thôi. Thực tế khó mà biết được.

Đen: Các trạm thu phí BOT, hay nhỏ hơn là bãi gửi xe, quán ăn, nhà hàng mà chẳng thế à? Chẳng qua chưa kiểm tra và thống kê thôi.

Đá: Vụ việc vừa xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và một số cán bộ bị nhắn tin đe dọa vì dừng dự án nạo vét đường thủy kết hợp khai thác cát trên sông Cầu cũng khiến dư luận bức xúc.

Đen: Chẳng biết có “nhóm lợi ích” nào đứng sau chống lưng mà “cát tặc” lộng hành ngang ngược đến thế.

Đá: Hết “chạy” chức, “bôi trơn” rồi bây giờ lại “chống lưng”. Quả thực người dân “năng động” quá!

Đen: Mà trước đây, ông Trần Trọng Dực , người được xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2015 đã có phát ngôn gây sốc: “chạy công chức ở Hà Nội không dưới 100 triệu”.

Đá: Chạy chức, chạy quyền mà đã thế thì “chống lưng” chắc phải “khủng” hơn nhiều.

Đen: Thực chất là bảo kê, bao che cho những hành động vi phạm pháp luật chứ có gì đâu mà chống với chả đẩy.

Đá: Vấn nạn này cần giải quyết một cách triệt để hơn là xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đen: Chắc phải nhờ đến biện pháp “chống tiêu cực” thôi.

Đ.Đ