Ngày 10/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử đối với Nguyễn Phương Nam (SN 1991, trú tại Châu Thành, Đồng Tháp) và Trần Nhật Nhân (SN 1978, trú tại quận 9, TP.HCM) về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, hoảng tháng 10/2015, Nguyễn Phương Nam và anh Phan Xuân P. (SN 1989, HKTT ở Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi) hợp tác kinh doanh, buôn bán máy tính laptop và linh kiện máy tính.
Quá trình làm ăn, anh P. còn nợ của Nam 192 triệu đồng và thỏa thuận hàng tháng sẽ trả 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho Nam.
Đến tháng 5/2016, anh P. chuyển ra Hà Nội làm việc. Nam cho rằng, anh P. trốn nợ, có tiền nhưng không trả cho mình mà dùng để kinh doanh. Qua tìm hiểu, Nam biết được nơi làm việc của “con nợ” nên rủ anh họ là Trần Nhật Nhân đi cùng ra Hà Nội đòi nợ.
Đến khoảng 12h20 ngày 29/5/2016, Nam và Nhân đã ra ngoài Hà Nội và đứng đợi ở trước cửa hàng máy tính nơi anh P. làm việc. Bên trong cửa hàng lúc này chỉ có mỗi chị Bùi Thị S. (SN 1996, ở Kim Bôi, Hòa Bình) là nhân viên của cửa hàng.
Sợ hãi trước những lời đe dọa của hai người đàn ông lạ mặt, chị S. đã gọi điện thoại cho anh P. về giải quyết. Ít phút sau thì anh này có mặt.
Các đối tượng đã dùng lời nói, hung khí là chiếc kéo đe dọa chị S., anh P., làm nạn nhân sợ hãi không dám chống cự. Sau đó, Nam và Nhân thực hiện hành vi cướp tài sản, gồm: máy tính, các linh kiện máy tính, điện thoại di động và ví tiền của anh P.. Tổng giá trị tài sản gần 400 triệu đồng.
Cướp được tài sản, Nam và Nhân khóa trái cửa, nhốt anh P. và chị S. bên trong cửa hàng mục đích không cho đuổi theo. Hai đối tượng nhanh chóng bị công an bắt giữ.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày hôm nay, hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.
Xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và quyền sở hữu được nhà nước bảo vệ, cần thiết phải có hình phạt thích đáng mới có đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm, HĐXX quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Nguyễn Phương Nam và Trần Nhật Nhân cùng mức án 9 năm tù về tội Cướp tài sản.
Yến Nhi