Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Gia Lai

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Gia Lai

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 05/09/2023 | 10:47
0
Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vinh dự đón Chủ tịch nước tham dự lễ khai giảng.

Ngày 5/9, hòa cùng không khí rộn ràng của hàng triệu học sinh cả nước, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vinh dự đón đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Cùng đi có Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên (BCH)Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Ủy viên (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Ủy viên dự khuyết (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Định, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Gia Lai

Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, thay mặt tập thể nhà trường, ông Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được Nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường có quy mô 400 học sinh/13 lớp, gồm 4 lớp 10, 4 lớp 11 và 5 lớp 12.

Từ năm 1993 đến năm 2023, có gần 3.000 học sinh nội trú tỉnh đã tốt nghiệp THPT, đi học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đáng mừng hơn là 12 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2023), trường đều đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc mừng năm học mới đến tập thể giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Từ ngôi trường thân yêu này, hàng ngàn học sinh con em đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Ê Đê, Xơ Đăng… đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Trong số đó, nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh”.

Chủ tịch nước đề nghị trong năm học mới này, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp của tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục-đào tạo, về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình, bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục-đào tạo của tỉnh nhà.

Trong không khí trang nghiêm, long trọng của buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gióng 3 hồi trống khai trường, mở ra một năm học mới mang theo nhiều kỳ vọng về chất lượng dạy và học ngày càng được đổi mới, nâng cao hơn nữa.

Giáo dục - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Gia Lai (Hình 2).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới.

Dịp này, nhằm khích lệ, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và học tập, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng của trường và trao học bổng cho 10 học sinh xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng tặng nhà trường 30 triệu đồng và thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tặng 1 tivi cho trường. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng cho tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng. Đây là quà tặng an sinh xã hội nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ Gia Lai xây dựng các điểm trường cho vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Tp.Hà Nội dự và đánh trống khai giảng năm học mới

Thứ 3, 05/09/2023 | 09:56
Hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô trong trang phục tinh tươm cùng khuôn mặt rạng rỡ háo hức đến trường để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023- 2024.

Cô trò rạng rỡ đón khai giảng trong ngôi trường mới

Thứ 3, 05/09/2023 | 09:54
Hòa chung không khí của cả nước, sáng 5/9, cô và trò trường Tiểu học Kim Liên (Hà Nội) vui mừng, phấn khởi đón Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.

Hôm nay, hơn 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Thứ 3, 05/09/2023 | 02:55
Học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024 từ hôm nay (5/9).
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.