Tại bản án sơ thẩm ngày 10/3/2011, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt bị cáo Sầm Đức Xương 9 năm tù giam về “Tội mua dâm người chưa thành niên”.
Đối với các "nhà môi giới", tòa tuyên phạt Nguyễn Thúy Hằng 36 tháng tù và và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy 30 tháng tù về “tội môi giới mại dâm”, đều được hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát, quản lý và giáo dục.
Theo luật sư biện hộ cho cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương, các lời khai và chứng cứ mà CQĐT thu thập chỉ từ một phía là các cháu Hằng và Thúy, không có đối chất để làm sáng tỏ các hành vi phạm tội của bị cáo Xương.
Theo vị này, trong quá trình thu thập chứng cứ, CQĐT không quay được phim, không thu được lông rơi rụng nơi được cho rằng bị cáo quan hệ mua dâm và không thu được tinh trùng, tinh dịch để giám định.
Trong khi đó, trong suốt quá trình điều tra cũng như cáo trạng đều ghi Sầm Đức Xương không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
PV