Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng

Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng

Chủ nhật, 02/08/2020 | 20:18
0
Sau bệnh viện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến cung Thể thao Tiên Sơn với quy mô lớn, có thể tiếp nhận 2.000 bệnh nhân.

Các ngành chức năng TP. Đà Nẵng cùng đơn vị thi công đang hối hả đẩy nhanh tiến độ bệnh viện dã chiến quy mô lớn tại cung Thể thao Tiên Sơn. Bệnh viện có quy mô dự kiến tiếp nhận đến 2.000 giường bệnh. Công tác xây dựng thi công theo quy định của bộ Xây dựng và việc vận hành trong tương lại sẽ có sự hỗ trợ của bộ Y tế.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận được về công tác xây dựng bệnh viện vào ngày 2/8:

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 2/8, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công bệnh viện dã chiến cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp luật, công tác xây dựng bệnh dã chiến được thực hiện vô cùng khẩn trương, nghiêm ngặt các khâu. Những chuyến xe chở trang thiết bị, vật tư, vật liệu... liên tục đến và đi. Ảnh Phong Trần.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 3).

Lãnh đạo sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, bệnh viện dã chiến trưng dụng cung Thể thao Tiên Sơn có diện tích sử dụng khoảng 94.000m2. Dự kiến tầng 1 sẽ làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, tầng 2 và 3 sẽ giành cho các ca điều trị sang âm tính tiến tới xuất viện. Cùng với đó các sảnh, hành lang trong toàn cung nếu được trưng dựng thì tổng khối nhà có thể tiếp nhận, điều trị cùng lúc 2.000 bệnh nhân. Ảnh: Phong Trần.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 4).

Trưa 2/8, lực lượng công nhân đang gấp rút xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp ráp các module, mỗi module gồm 2 giường bệnh. Dọc theo sàn thi đấu trung tâm tầng 1 của cung Tiên Sơn sẽ lắp đặt tổng cộng 6 dãy module. Giai đoạn đầu, sẽ lắp đặt khoảng 300 giường bệnh ở sàn thi đấu trung tâm tầng 1.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 5).

Công tác xây dựng được thiết kế theo quy chuẩn bộ Xây dựng ban hành, đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện dã chiến từ khâu nhỏ nhất đến các khu điều trị, biệt lập, khu chỉ huy, khu truyền thông... Đặc biệt, sẽ có một phòng xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 6).

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật tại công trường, có đến hàng trăm công nhân đang nỗ lực hết sức, thi công gấp rút hoàn thiện công trình. Bên trong mỗi phòng bệnh ngoài các vật tư y tế, còn sẽ được bố trí đầy đủ, giường, chiếu, hệ thống quạt... Ảnh: Phong Trần.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 7).

Các công đoạn thi công được làm khép kín và theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục. Lực lượng thi công này đến từ một tập đoàn tư nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Phong Trần.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 8).

Các ngành chức năng khác như điện, nước, môi trường... của TP. Đà Nẵng cũng đã bắt tay vào phần việc của mình ở bệnh viện dã chiến này. Đơn cử như, ngành điện đã lập phương án cấp điện dự phòng 3 cấp. Ngoài chuyển tải qua lại giữa 2 xuất tuyến 475/Ngũ Hành Sơn 220 và 477/Liên Trì, nếu trong trường hợp mất điện lưới cả 2 xuất tuyến sẽ vận hành chạy máy phát dự phòng tại chỗ 800kVA. Nếu máy phát tại chỗ cũng bị sự cố, điện lực tiếp tục đưa máy phát điện 500kVA phục vụ cấp điện.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Hối hả xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng (Hình 9).

Trả lời PV, bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, dự kiến để hoàn thành bệnh viện sẽ mất khoảng 4 ngày. Ngoài sự hỗ trợ của bộ Xây dựng, TP. Đà Nẵng sẽ xin ý kiến bộ Y tế về nhân lực, nguồn lực để vận hành bệnh viện. Trong đó, dự kiến 1 Phó Giám đốc sở Y tế thành phố sẽ đảm nhiệm Giám đốc bệnh viện dã chiến. Ảnh: Phong Trần.

Phong Trần - Nhâm Thân

[E] Nhật ký cách ly của nữ điều dưỡng BV Đà Nẵng trong “tâm dịch”

Chủ nhật, 02/08/2020 | 12:38
“Khoác trên mình bộ áo “phi hành gia” màu xanh, có nhiều người hỏi chúng tôi rằng không sợ dịch sao cười miết? Là bởi “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, chúng tôi cười để con virus biết chúng tôi không sợ nó và tinh thần thép lúc nào cũng phải lạc quan, động viên, trấn an người bệnh, người nhà và đồng nghiệp”...

Hoa hậu Hoàn vũ 2020 dời lịch tổ chức vì dịch Covid-19

Chủ nhật, 02/08/2020 | 09:43
Mới đây, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức thông báo về việc dời lịch tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

TP. Đà Nẵng: Khẩn trương xúc tiến 2 bệnh viện dã chiến phục vụ Covid-19

Chủ nhật, 02/08/2020 | 06:16
Để ứng phó với diễn biến phức tạp của bệnh Covid - 19, bệnh viện dã chiến cung Thể thao Tiên Sơn đang được lắp đặt, bệnh viện dã chiến trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã sẵn sàng vận hành.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.