Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng

Thứ 6, 19/05/2023 | 14:55
0
Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè. Nền nhiệt cao khiến người lao động càng thêm mệt mỏi, chật vật trong công cuộc mưu sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ kéo dài ở các tỉnh miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, trong 3 ngày sắp tới với nền nhiệt rơi vào khoảng từ 26 đến 40 độ.

Dưới cái nắng cháy da cháy thịt này, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn phải “gồng mình” với đủ nghề để kiếm sống. Cũng vì quá lam lũ nên không ít người bị say nắng, say nóng, thậm chí là kiệt sức. 

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng

Vào khoảng 12h trưa 19/5 mức nhiệt độ đo được tại Hà Nội có nơi lên tới 39 ̊ C, chỉ cần di chuyển ngoài đường chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận thấy sự nóng nực và khó chịu mà nắng gắt đem lại. 

Chị Ngọc Nga (một người bán hàng trên phố hàng Trống) chia sẻ: "Dù biết mùa hè sẽ nắng nóng nhưng tôi không nghĩ đầu mùa lại nóng gắt thế này. Nhà tôi trẻ con, người lớn đều ốm cả. Dù vậy, tôi vẫn phải ra đường để làm việc, ở nhà thì lấy gì mà ăn".

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 2).

Người đàn ông lái xe ba gác tranh thủ nghỉ ngơi, làm ván cờ giờ nghỉ trưa.

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 3).

Một số người lao động chọn chỗ có bóng mát để cho dễ "thở"

Để chống chọi lại với cái nắng gay gắt của Hà Nội người dân cũng đã thực hiện những biện pháp như trùm kín cả cơ thể, bổ sung nước giải khát và sử dụng ô hoặc áo chống nắng để bảo vệ bản thân khi làm việc dưới cái nắng chói chang này.

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 4).

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều người vẫn phải làm việc, mưu sinh.

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 5).
Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 6).

Một cụ bà chọn chỗ cây im mát để bán hàng. Cụ chia sẻ, năm nay nắng đầu mùa khá gắt, cộng thêm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khiến nhiều người lo lắng. 

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 7).

Hơi nóng bốc lên từ đường nhựa phả vào mặt khiến người đi đường cảm thấy nóng rát.

Xã hội - Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng (Hình 8).

Các bác tài xế thường xuyên làm việc ngoài trời tìm cho mình những góc mát mẻ để nghỉ ngơi.

Theo dự báo thời tiết, mùa hè còn tiếp diễn với nhiều đợt nắng nóng mới. Vì vậy, người lao động ở Hà Nội nói riêng và các địa phương khác trên cả nước nói chung lại càng thêm chật vật khi mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt. 

Để bảo vệ sức khỏe trước thời tiết nắng nóng kéo dài, BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ:

Tránh ra ngoài vào giờ nắng gắt từ 10h sáng đến 4h chiều nếu không cần thiết. Nếu phải ra ngoài, hãy sử dụng áo che nắng, khăn che mặt và đội mũ bảo hiểm.

Cần sử dụng thêm kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím trong nắng. Sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF trên 30 và thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt và cơ thể.

Cần chú ý bổ sung đủ nước cho cả ngày dài. Nước là yếu tố quan trọng giúp cơ thể giải nhiệt, tăng độ ẩm cho cơ thể và giúp cho các chức năng của cơ thể hoạt động tốt hơn.

Trong những ngày nắng nóng, sử dụng quạt và máy điều hòa là biện pháp giải nhiệt hiệu quả. Nếu không có điều hòa, hãy sử dụng quạt và mở cửa sổ để tạo thông gió.

Trong những ngày nắng nóng, chúng ta cần uống đủ nước, khoảng 2-3 lít mỗi ngày. Ngoài ra, tránh uống các loại đồ uống có cồn hoặc có chất kích thích như: cà phê, trà hay nước ngọt.

Ăn uống đúng cách và đầy đủ dinh dưỡng là cách giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại tác hại của nắng nóng. Hãy ăn nhiều rau củ và trái cây tươi để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Ngọc Dũng

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ ra hồ Tây giải nhiệt

Chủ nhật, 07/05/2023 | 18:10
Hà Nội đang trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiều người dân "biến" khu vực Hồ Tây thành bãi tắm tự nhiên để giải nhiệt bất chấp lệnh cấm.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Thứ 7, 06/05/2023 | 15:59
Nhiệt độ giữa trưa tại Hà Nội lên đến 40-46 độ C khiến người dân phải vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ

Thứ 4, 22/03/2023 | 10:40
Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung đến hết ngày 24/3. Từ 25/3, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần.

Bắc Bộ bước vào gia đoạn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng cao

Thứ 6, 17/06/2022 | 15:28
Hôm nay (17/6) nhiều khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Cùng chuyên mục

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.