Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều

Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều

Thứ 6, 07/06/2013 | 22:28
0
"Tài xế đã xử lý phù hợp khi đâm xe vào vách núi. Nếu chạy thêm vài chục mét nữa, xe lao thẳng xuống vực, số thương vong còn lớn hơn nhiều so với con số 29 người.
Số người chết trong vụ xe chở giáo viên đâm và vách núi trên đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã lên 9 người.
Nói về vụ tai nạn, một cán bộ ở Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, tài xế này xử lý rất tốt, nếu không lao vào vách đá, xuống khoảng 20 mét nữa thì xe đã lao xuống vực, lúc này chắc không còn ai sống sót.
Thông tin mới từ Bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 6 người chết gồm 3 giáo viên là Phan Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Minh, hai người là thân nhân của giáo viên là Nguyễn Thị Cúc, Đinh Thị Lý và một bé trai con của cô Thủy chưa rõ họ tên.
 
Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều
Nhiều người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Dân trí)
Danh sách những người bị thương:

Nguyễn Thành Phú – 9 tuổi trú Đà Nẳng.

Vũ Thị Kim Anh – 53 tuổi trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

Trần Thị Ánh Tuyết – 37 tuổi – trú Đà Nẳng.

Đinh Thị Bích Huyền – 45 tuổi – trú Đà Nẳng.

Nguyễn Văn Sinh – 40 tuổi – trú Đà Nẳng.

Nguyễn Quang Sinh – 42 tuổi – trú Đà Nẳng.

Đoàn Thị Cường – 58 tuổi – trú Khánh Hòa.

Tôn Thất Hoài – 33 tuổi – trú Đà Nẳng.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết – 45 tuổi – trú Đà Nẳng.

Nguyễn Thị Liễu – 44 tuổi – trú Đà Nẳng.

Lê Hoàng Quốc Thuật – 24 tuổi – Đà Nẳng.

Đinh Triệt Quang – 46 tuổi – Đà Nẳng.

Nguyễn Thị Ánh Mai – 10 tuổi – Đà Nẳng.

Nguyễn Thị Ánh Dương – 5 tuổi – Đà Nẳng.

Tán Thị Diệp – 24 tuổi – Đà Nẳng.

Đinh Thị Thu Thủy – 46 tuổi – Đà Nẳng.

Nguyễn Thị Nguyệt – 40 tuổi – Đà Nẳng.

Trịnh Bãi – 40 tuổi – chưa rõ.

Phùng Thị Thu Hương -36 tuổi – Đà Nẳng.

Lê Thị Anh Thư – 7 tuổi – Đà Nẳng.

Nguyễn Văn Hải – tài xế.

Một người nam chưa rõ tên.

Một người nữ chưa rõ tên.

Khoảng 9h45 sáng nay (7/6), trên đường đèo Khánh Lê- Đà Lạt, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), xe khách 30 chỗ của công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) đã đâm thẳng vào vách núi.

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 2).

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 3).

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 4).

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 5).


Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 6).

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 7).Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 8).

Vị trí xảy ra tai nạn

Miền trung - Xe chạy thêm 20 m nữa, số thương vong sẽ lớn hơn nhiều (Hình 9).Nạn nhân đang được cấp cứu

Được biết, toàn bộ đoàn khách trên chiếc xe này là giáo viên của Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi tham quan. Đoàn đã ghé Nha Trang tham dự Lễ hội hoa quả sơn ngày 5/6, sau đó lên Đà Lạt, trên đường về lại Nha Trang thì gặp nạn.

Theo nhà xe Hoàng Hải Tùng, chủ của chiếc xe bị tai nạn: Đoàn khách gồm 32 người trong đó có 8 trẻ em, đều là giáo viên và con em của trường Hòa Vang, Đà Nẵng xuất phát từ Đà Nẵng ngày 4.6 đi tham quan Nha Trang, nghỉ ở Nha Trang ngày 5.6.

Đoàn đi Đà Lạt từ ngày 5/6, ngày 7/6 quay về Nha Trang thì bị nạn. Kế hoạch sẽ về đến Đà Nẵng vào ngày 8/6.

Có 5 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người tử vong tại Trung tâm Y tế H.Khánh Vĩnh. Hơn 20 người khác bị thương trong đó có nhiều người bị thương rất nặng, nhiều ca bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân...

Lê Quang Thanh, Phó công an huyện Khánh Vĩnh cho biết: "Chiếc xe tự gây tai nạn. Hiện trường cho thấy không có tác động của các phương tiện khác".

Cung đường đèo Khánh Vĩnh trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt (thuộc H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thường xảy ra tai nạn.

Ngày 1.4.2012, tại Km42 + 800, cách không xa địa điểm vụ xe khách đâm vào vách núi sáng nay (7.6), đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng dẫn đến một vụ tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thời điểm đó đã phải tính tới phương án dùng chất nổ để khai thông đường.

Đây là tuyến đường mới mở nhằm rút ngắn khoảng cách từ Nha Trang lên Đà Lạt khoảng 80 km chỉ còn gần 140 km so với con đường vượt đèo Ngoạn Mục dài 220 km trước đây.

PV (Tổng hợp từ Thanh niên/VnExpress/Vietnamnet/Dân trí)

> > Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh 

Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người tử vong

Thứ 6, 07/06/2013 | 13:44
Ít nhất 6 người tử nạn và hơn 20 người bị thương khi chiếc xe khách lao vào vách núi trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt (Khánh Hòa).

Xe khách đối đầu xe tải, tài xế chết trong cabin

Thứ 6, 24/05/2013 | 16:30
Vào khoảng 0 giờ ngày 23-5, trên Quốc lộ 19, đoạn qua Ẹo Bà Nho thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải chở phân bón mang biển kiểm soát 77C-01122 (chưa rõ người điều khiển) theo hướng từ Bình Định lên Gia Lai.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.