Thời gian vừa qua trên nhiều tỉnh thành cả nước liên tiếp xuất hiện hiện tượng mưa đá gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi.
Tin tức mới nhất, vào khoảng 11h ngày 23/4, cơn mưa đá xuất hiện ở xã Tr’hy rồi lan rộng ra các xã A Xan, Ch’ơm và Ga Ry của huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam). Các địa phương báo về cả 4 xã này bị cơn mưa làm trắng xóa. Người dân địa phương cho biết chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn và kéo dài đến vậy.
Mưa đá to bằng quả trứng gà xảy ra chiều 21/4, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - (Ảnh: FB).
Trước đó, mưa đá xuất hiện ở hàng loạt tỉnh thành như Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang khiến ít nhất 4.000 nhà và nhiều hoa màu bị hư hỏng.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin về hiện tượng này ông Võ Văn Hòa – GĐ Đài khí tượng Đồng bằng Bắc bộ cho biết: Nguyên nhân mưa đá là do sự phát triển của các cơn giông lốc mạnh trong tình thế thời tiết bất thường.
Ông Võ Văn Hoa dự báo tình hình thời tiết năm nay sẽ mang tính bất thường nhiều hơn mọi năm. Tuy nhiên, về lượng mưa và nhiệt độ thì có xu hướng tăng nhưng không đột biến so với những năm trước.
“Năm nay tính bất thường của thời tiết sẽ bất thường cao đặc biệt là vào mùa hè. Ví dụ mưa giông sẽ xảy ra bất thường” – ông Hòa thông tin.
Một nguyên nhân dẫn đến mưa đá cũng được các chuyên gia dự báo thời tiết đưa ra là, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau.
Vào thời điểm hiện nay, giông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, hiện tượng xảy ra nhiều nhất là ở các địa phương khu vực vùng núi phía Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang…
Các chuyên gia cũng