Ngày 14/7, Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), ông Greg Poling, đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA).
Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), ông Greg Poling. Ảnh TTXVN/VOV
Trong bài phỏng vấn, ông Greg Poling khẳng định yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong cái gọi là "đường 9 đoạn" là trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).
Trung Quốc không có "tư cách lịch sử" đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong "đường 9 đoạn".
Tuy nhiên, Trung Quốc đã tuyên bố không công nhận và không chấp nhận phán quyết của PCA. Về điều này, Greg Poling cho biết ông không ngạc nhiên, bởi "Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục làm như vậy."
"Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy rõ quan điểm của Trung Quốc là phản kháng tại vụ kiện của Philippines. Lập trường này sẽ không thay đổi trước và sau phán quyết. Vấn đề ở đây là liệu Philippines và những nước đồng quan điểm như Việt Nam, Mỹ, Indonesia, Mỹ, Nhật Bản hay Australia có thể tiếp tục duy trì sức ép quốc tế lên Trung Quốc như thời gian qua hay không, cũng như thuyết phục Bắc Kinh làm rõ các yêu sách chủ quyền và tôn trọng phán quyết của tòa," ông nói.
"Tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian, bao lâu thì chúng ta chưa biết, có thể là 5 năm, nhưng chắc chắn là nó sẽ không thể diễn ra trong “một sớm, một chiều.”
Poling cho rằng trước mắt, căng thẳng sẽ gia tăng tại Biển Đông. "Song, về lâu dài, nếu Trung Quốc k