Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper trình bày đánh giá hàng năm của ông về những đe dọa toàn cầu đối với an ninh quốc gia Mỹ trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Theo đó Iran đứng hàng đầu trong các cuộc thảo luận.
Ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ
Ông Clapper cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện nay đang muốn tấn công vào Hoa Kỳ trong trường hợp có sự đe dọa thực sự hay do họ cảm nhận về mối đe dọa của Hoa Kỳ đối với chế độ.
Vào tháng 10 năm ngoái, bộ tư pháp Mỹ cáo buộc 2 người Iran âm mưu với những phần tử của chính phủ Iran toan tính giết đại sứ Ả Rập Saudi tại Washington.
Ông Clapper cho biết quyết định về hạt nhân của Iran được hướng dẫn bằng “đường lối tiết kiệm chi phí” có thể bị ảnh hưởng bởi ngoại giao. Ông nói lãnh đạo Iran vẫn “mở ngỏ cho một giải pháp chế tạo vũ khí hạt nhân”.
Việc đánh giá được đưa ra sau khi các cường quốc Tây phương trừng phạt Iran mạnh mẽ hơn để nước này chấm dứt những hoạt động hạt nhân nhạy cảm bị nghi nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Iran vẫn một mực nói là chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình.
Hoa Kỳ cũng nói al Qaeda vẫn còn là một mối đe dọa dù có sự suy giảm các tổ chức khủng bố quốc tế tiếp theo cái chết của một số lãnh tụ hàng đầu kể cả Osama bin Laden.
Cộng đồng tình báo Mỹ nói với sự suy yếu tại trung ương, có phần chắc al-Qaeda sẽ quay trở lại với những âm mưu nhỏ và đơn giản hơn nhắm vào Hoa Kỳ và các quyền lợi của Hoa Kỳ ở nước ngoài.
Tuấn Duy