Cô giáo dùng thước đánh vào đầu hàng chục học sinh vì bị điểm kém

Cô giáo dùng thước đánh vào đầu hàng chục học sinh vì bị điểm kém

Thứ 6, 17/03/2017 | 21:59
0
Khi trả bài kiểm tra, thấy 25/27 học sinh bị điểm thấp, cô Quang Thị H. đã gọi từng em lên, dùng thước đánh vào đầu.

Ngày 17/3, thầy giáo Phạm Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, nhà trường đang tạm thời đình chỉ dạy học đối với cô giáo Quang Thị H. để làm rõ về hành vi đánh vào đầu học sinh.

Giáo dục - Cô giáo dùng thước đánh vào đầu hàng chục học sinh vì bị điểm kém

 Trường tiểu học Diên Lãm, nơi xảy ra sự việc.

Thông tin từ thầy Sơn, sự việc xảy ra ngày 15/3. Hôm đó, khi trả bài kiểm tra, thấy 25/27 học sinh bị điểm kém, cô giáo H. đã gọi từng em lên bảng, rồi dùng tay và thước đánh vào đầu các em. Sau đó, cô giáo H. bắt các em hứa trước lớp không được mách phụ huynh chuyện bị đánh.

Về nhà, một số học sinh có biểu hiện bất thường, kêu đau. Thấy vậy, phụ huynh gặng hỏi thì các em mới kể lại sự việc. Biết chuyện, một số phụ huynh đã tới trường để hỏi rõ. Đáng nói, khi đến đây, phụ huynh mới vỡ lẽ có rất nhiều cháu có hiện tượng đau đầu, do bị cô giáo đánh.

Giáo dục - Cô giáo dùng thước đánh vào đầu hàng chục học sinh vì bị điểm kém (Hình 2).

 Vết thương trên đầu học sinh Tuấn A.

Trong số các học sinh, em Đoàn Tuấn A. có biểu hiện đau đầu, nôn, nên được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để kiểm tra, điều trị.

Chị Đoàn Thị Ngọc (mẹ cháu Tuấn A.) kể: “Cháu đi học về, tôi phát hiện đầu cháu bị chảy máu. Gặng hỏi thì cháu khóc nức nở, bảo bị cô đánh. Sợ quá nên tôi đưa cháu đi nhập viện, hiện cháu đang được các bác sĩ theo dõi, chưa thể về đi học được”.

Thầy Sơn thông tin thêm: “Việc cô giáo H. đánh các học sinh đến nỗi rách da, chảy máu ở đầu là có thật. Cô H. đã viết bản tường trình về sự việc. Phía nhà trường đã đến thăm những em bị đánh, hiện tình hình sức khỏe các em hầu hết khá ổn định”.

Theo thầy Sơn, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo sự việc lên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, để có hình thức xử lí.

Giáo dục - Cô giáo dùng thước đánh vào đầu hàng chục học sinh vì bị điểm kém (Hình 3).

 Chiếc thước cô giáo dùng để đánh học sinh.

Trao đổi về việc này, bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, đã nhận được thông tin một số học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu. “Chúng tôi sẽ cho đoàn tới kiểm tra, xác minh sự việc, để đề ra hướng kỉ luật với cô giáo H.”, bà Châu khẳng định. 

Tiến Thành

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...