Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh có thể ngồi tù 20 năm

Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh có thể ngồi tù 20 năm

Thứ 4, 21/10/2015 | 07:00
0
Nếu quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cố ý làm trái và làm thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước thì ông Bống sẽ bị truy tố ở mức khung hình phạt tới 20 năm tù.

Sáng 20/10 cơ quan CSĐT Tội phạm kinh tế và Chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với ông Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban chuyên trách giải quyết tồn đọng huyện Kỳ Anh về tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra cho thấy, với cương vị là chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng đã có những sai phạm như: không tổ chức kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, thời điểm, hiện trạng sử dụng đất đối với diện tích hơn 81 ha đất công do UBND các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Phương quản lý.

Pháp luật - Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh có thể ngồi tù 20 năm

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (ảnh Công lý online)

Từ đó, hợp thức hóa thành đất đã giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc 1/7/2004 để được bồi thường 100% mà lẽ ra chỉ được hỗ trợ 30% giá đất nông nghiệp, gây thất thoát của Nhà nước hàng tỷ đồng.

Trao đổi với PV điện tử Người đưa tin về tội danh mà cơ quan CSĐT vừa khởi tố đối với ông Bổng, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa chia sẻ:

“Vì mới có bước đầu nên công an khởi tố tội danh Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra sẽ tiếp tục mở rộng và nếu có dấu hiệu của tội khác thì sẽ khởi tố bổ sung.

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 165, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.