Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm băng nhóm, bảo kê

Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm băng nhóm, bảo kê

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 14/07/2023 | 16:55
0
Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó chú trọng các đối tượng lấn chiếm đất công, bảo kê...

Sáng ngày 14/7, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh  2/9.

Tham dự lễ ra quân có ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 7, Bộ Công an gồm: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, đại diện các Sở, ban, ngành và công an các địa phương.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp. Từ nay đến cuối năm hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn.

Trong đó, nổi lên là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lưu động, “tín dụng đen”... Đặc biệt, xảy ra một số vụ việc các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án.

Chúng đã thực hiện những hành vi côn đồ, uy hiếp người dân, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản...

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm băng nhóm, bảo kê

Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. (Ảnh:NL).

Được sự đồng ý của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 14/7 đến hết ngày 15/9/2023. Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ huy động toàn lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp, đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an trong tấn công trấn áp tội phạm.

Triển khai các kế hoạch, phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra.

Toàn lực lượng Công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, các hành vi lấn chiếm đất, cướp đất, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại tội phạm, phấn đấu kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm.

An ninh - Hình sự - Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm băng nhóm, bảo kê (Hình 2).

Đội hình diễu hành qua sân lễ. (Ảnh:NL).

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Công an các đơn vị, địa phương nào để tình hình an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách diễn biến phức tạp, gây bất an trong quần chúng nhân dân nhưng không có biện pháp đấu tranh, triệt phá, để cơ quan Công an cấp trên tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh triệt phá thì Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh".

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã biểu dương những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đã phấn đấu đạt được trong thời gian vừa qua. 

Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, hiệu quả và qua đó góp phần lan tỏa, xây dựng phong trào phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Phát huy tối đa nguồn lực của các lực lượng để chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng.

Huy động mọi nguồn lực xã hội, nhân lực tại đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở để tham gia phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm và ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để phòng chống tội phạm.

Bình Thuận: Công an báo cáo vụ phát hiện 700 bao đá 7 màu tại Tuy Phong

Thứ 6, 14/07/2023 | 09:31
Tối 13/7, Công an huyện Tuy Phong đã có báo cáo vụ việc tập kết đá cuội (đá 7 màu) tại khu vực Gộp thuộc thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Bình Thuận: Phát hiện vụ trộm hàng trăm bao đá ở bãi đá 7 màu ở huyện Tuy Phong

Thứ 5, 13/07/2023 | 21:31
Trưa ngày 13/7, lực lượng chức năng huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã phát hiện, thu giữ hàng trăm bao đá mà kẻ gian đã trộm tại bãi đá 7 màu, xã Bình Thạnh.

Bình Thuận: Xe máy va chạm với xe khách, một người tử vong

Thứ 5, 13/07/2023 | 19:27
Ngày 13/7, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.