Công an Điện Biên lên tiếng về thông tin nghi phạm sát hại cô gái giao gà là cháu tướng công an

Công an Điện Biên lên tiếng về thông tin nghi phạm sát hại cô gái giao gà là cháu tướng công an

Thứ 7, 16/02/2019 | 16:46
0

Bác thông tin nghi phạm giết cô gái giao gà là cháu tướng công an

Trước nhiều thông tin thất thiệt liên quan vụ sát hại nữ sinh đi giao gà dịp Tết, Công an tỉnh Điện Biên vừa cung cấp một số nội dung định hướng dư luận, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin có chọn lọc để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc gây bất ổn xã hội.

Hồ sơ điều tra - Công an Điện Biên lên tiếng về thông tin nghi phạm sát hại cô gái giao gà là cháu tướng công an

Công an Điện Biên bác thông tin Vương Văn Hùng là cháu đích tôn của một thiếu tướng công an.

Theo Zing.vn, lãnh đạo công an tỉnh bác thông tin cho rằng Vương Văn Hùng là cháu đích tôn của một thiếu tướng từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ), còn bố nghi phạm công tác trong ngành nhưng bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Ban chuyên án xác định Hùng là người bất hảo, gia đình không có ai làm cán bộ công an như tin đồn những ngày qua. Nghi phạm này là con cả, em trai cũng nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù.

Năm 2004, bố mẹ Hùng ly hôn. Nghi phạm cùng mẹ và em trai chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ sinh sống. Đây cũng là lý do Hùng đổi sang họ Vương của mẹ, trong khi em trai vẫn mang họ bố.

Mẹ của Hùng mắc bệnh rồi qua đời năm 2008. Còn nghi phạm sống lang thang ở Sơn La rồi bị bắt về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 10/2018, Hùng chấp hành xong án phạt tù rồi quay lại Điện Biên.

Nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai

Theo Dân trí, khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, lãnh đạo công an tỉnh cho biết, nghi phạm sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. là Vương Văn Hùng đã thay đổi lời khai và nói có đồng phạm cùng thực hiện.

Đồng phạm được Hùng nhắc đến là Trần Văn Công (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Ngày 16/1, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định tạm giữ Bùi Văn Công (trú huyện Điện Biên) - anh trai của chủ căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân để làm rõ hành vi liên quan vụ án sát hại nữ sinh đi giao gà ngày 30 Tết.

Nhà Công cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chừng 100 mét. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của anh ta có hai vết máu của nạn nhân.

Công an tỉnh Điện Biên thông tin với báo Lao động, hiện nghi can số 1 - Vương Văn Hùng đã thay đổi lời khai. Theo đó, Hùng cùng Công lên kế hoạch "dụ" nữ sinh mang gà đến.

Khi nạn nhân đến điểm hẹn đầu tiên, Hùng lại gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà Công. Tại đây, hai người siết cổ nạn nhân rồi mang thi thể vứt ở ngôi nhà hoang cạnh nhà Công.

Gây án xong Hùng chở gà về nhà cậu ruột ở huyện Điện Biên và nói dối là mua được gà ngon về biếu ăn Tết. Hai ngày sau, Hùng mang xe máy của nạn nhân vứt ở vệ đường thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Tuy nhiên, cảnh sát nhận định lời khai trên còn nhiều mâu thuẫn bởi theo nhận định cô gái chỉ chết cách lúc phát hiện khoảng 5-10 tiếng.

Cũng theo Công an tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này, Bùi Văn Công vẫn rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt, lấp lửng. Tuy nhiên, trên cơ sở những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đủ cơ sở ra lệnh tạm giữ đối tượng này.

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra được sự phê chuẩn của Viện KSND tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám nhà, khám phương tiện của nghi can này và triển khai các bước điều tra tiếp theo.

Đặc biệt, hiện nay, Ban chuyên án đã thu được những chứng cứ quan trọng khi trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường và các gia đình trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Theo đó, có ít nhất có 5 camera 2 bên đường đã ghi lại hình ảnh của Vương Văn Hùng điều khiển xe máy chở lồng gà của nạn nhân về nhà cậu ruột ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Liên quan vụ án này, cảnh sát cũng bác thông tin căn nhà hoang ở Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) là hiện trường chính của vụ án. Nơi phát hiện thi thể nữ sinh chỉ là hiện trường phụ nhưng qua 2 lần khám xét, ban chuyên án kết luận, căn nhà ở phường Thanh Trường không liên quan vụ án. Nghi phạm gây án ở nơi khác rồi đưa nạn nhân về xã Thanh Nưa để đánh lạc hướng điều tra.

Phong Linh (tổng hợp)

Nghi phạm giết nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết khai có đồng phạm

Thứ 6, 15/02/2019 | 20:42
Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giết, so với lời khai ban đầu thì đến nay đối tượng Vương Văn Hùng đã khai thêm tình tiết mới.

"Ẩn số" thời điểm nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giết

Thứ 6, 15/02/2019 | 11:22
Do lời khai của nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh đi giao gà vẫn còn mâu thuẫn nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đấu tranh, trong đó có việc làm rõ thời điểm nạn nhân bị giết.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.