Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Nguyễn Phi Long
Thứ 4, 15/12/2021 | 17:31
0
Ngày 15/12 lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Tỉnh Lâm Đồng với đặc điểm có Tp.Đà Lạt là thành phố du lịch lớn, là trung tâm kinh tế của tỉnh, việc hồi phục phát triển kinh tế dự báo còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT... Vì vậy, tỉnh này triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 2).

Theo đó, bắt đầu từ 8h ngày 15/12 lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm…

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 3).

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và gần 300 cán bộ, chiến sỹ công an tham dự lễ ra quân. 

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 4).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, xác định đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên và tạo tiền đề để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt, “đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 5).

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 6).

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Đồng thời, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, gây rối làm mất ổn định về ANTT.

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 7).

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 8).

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối rật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đánh mạnh vào tội phạm kinh tế, tham nhũng; buôn lậu, gian lận thương mại, gây rối trật tự công cộng...

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 9).

Bên cạnh đó, công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

An ninh - Hình sự - Công an Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (Hình 10).

Trong đợt ra quân này, với mục tiêu không để xảy ra tụ tập đông người khiếu kiện phức tạp; không để xảy ra trọng án và tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; không để ùn tắc giao thông kéo dài; không để xảy ra cháy nổ và các vi phạm về pháo; không có cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị xử lý kỷ luật, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sau buổi phát động, các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã diễu hành qua các trục đường của Tp.Đà Lạt, QL 20. Cùng thời điểm, công an các huyện, Tp.Đà Lạt và Tp.Bảo Lộc cũng ra quân đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, Tết cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Thừa Thiên-Huế: Công an mở đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm

Thứ 4, 15/12/2021 | 10:52
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết đến xuân về, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế mở đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm.

Lâm Đồng: Số ca Covid-19 tăng, huyện Đạ Huoai triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch

Thứ 3, 14/12/2021 | 18:15
Ngày 14/12, Sở Y tế Lâm Đồng công bố, trên địa bàn huyện Đạ Huoai có 87 ca Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Thứ 6, 05/11/2021 | 08:26
Tối 4/11, Công an Tp.Biên Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng Nai: Bắt quả tang một công ty xả chất thải nguy hại ra môi trường

Thứ 3, 26/10/2021 | 21:40
Sau một thời gian theo dõi, công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã bắt quả tang một công ty trên địa bàn có hành vi xả chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.