Nghi vấn cảnh sát Thanh Hoá 'doạ dẫm người dân' tố Nicotex

Nghi vấn cảnh sát Thanh Hoá 'doạ dẫm người dân' tố Nicotex

Chủ nhật, 08/09/2013 | 18:27
0
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã có điện đề nghị giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ vụ chôn lấp chất thải của Công ty Nicotex Thanh Thái, Thanh Hóa.

Bức điện nói trên được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an gửi cuối tuần qua. Việc phải có đề nghị ngành dọc như trên là bởi có dư luận về việc công an và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Thanh Hóa có biểu hiện "bao che", "dọa dẫm" và điều tra lý lịch của dân- những người tố cáo, chặn xe không cho công ty Nicotex Thanh Thái mang chất thải nguy hại với môi trường đi chôn lấp.

Ngay sau khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an gửi Điện cho Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Thanh Hóa đã có báo cáo ban đầu. Khi vào cuộc điều tra, xác minh, nhân viên của công ty Nicotex Thanh Thái đã thừa nhận có việc chôn lấp chất thải nguy hại đến môi trường. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã đào lên được một số thùng phi đựng chất thải nguy hại.

Việt Nam Xanh - Nghi vấn cảnh sát Thanh Hoá 'doạ dẫm người dân' tố Nicotex

Người dân lấy mẫu hoá chất để kiểm nghiệm.

Trước đó, ngày 25/8, hàng trăm người dân các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm  (huyện Cẩm Thuỷ) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định) đã chặn đường chiếc xe tải chở thuốc BVTV của công ty Nicotex Thanh Thái. Nguyên nhân dẫn đên cuộc chặn xe này là do họ nghi ngờ là công ty này đang cố gắng “ phi tang” số thuốc trước khi có đoàn kiểm tra tới.

Đến sáng ngày 30/8, hàng trăm người dân đã ùa vào phía trong khuôn viên của công ty Nicotex Thanh Thái “khai quật” lên hàng chục phuy đựng hóa chất bị hoen rỉ chôn sâu dưới lòng đất; Nhiều gói thuốc BVTV nhãn hiệu Nitrin 100EC cùng với nhiều vỏ chai nhựa, lắp chai, vòng sắt rỉ cũng được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2013, ông Mai Danh Hanh từng làm bảo vệ ở Cty Nicotex thời điểm 2001-2003 đã trực tiếp gọi điện tố cáo sự việc đến Công an tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên phải tới ngày 22/8, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường mới lên làm việc với Cty Nicotex và ông Mai Danh Hanh; tại đây, ông Hanh đưa ra yêu cầu không được làm thay đổi hiện trạng ở Cty Nicotex.

Thế nhưng ngay sau đó- ngày 25/8, có 3 ôtô tải vào Cty Nicotex, 3 ôtô này khi quay ra bị người dân làng Nạp, xã Cẩm Vân cản lại. Bà con đòi mở thùng chiếc xe thứ ba thì bị lực lượng Công an xã Cẩm Vân gây khó khăn, Công an xã này đã áp tải cho xe chạy ra khỏi địa bàn. Khi chiếc ôtô nêu trên đi tới địa phận thôn An Cư, xã Cẩm Tâm thì bị nhiều người dùng xe máy ngăn đường, yêu cầu cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra.

Trước sự quyết liệt của nhân dân, tài xế buộc phải mở thùng xe ôtô BKS 36C-03958. Qua kiểm đếm cho thấy, có tới 15 phuy hóa chất không rõ nguồn gốc còn bám đầy đất đỏ tươi bên ngoài vỏ phuy.

Liên quan đến sự việc này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã họp và có chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm sự việc. Công ty Nicotex Thanh Thái cũng đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 30/8. 

Có thông tin cho rằng nhiều cảnh sát đã "ngăn" người dân chặn xe chở các thùng hóa chất mang đi tẩu tán của công ty Nicotex Thanh Thái; thậm chí cảnh sát có động tác điều tra lý lịch của những người dân tham gia vào hoạt động ngăn chặn hành vi sai phạm của Công ty Nicotex Thanh Thái, theo báo điện tử VnMedia.

Tuy nhiên, một cán bộ công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, "không hề có việc đó!".

BT (tổng hợp)

Nicotex đã 'phi tang' hơn 5 tấn thuốc trừ sâu xuống đất?

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:34
Theo phán đoán của ông H, bảo vệ của công ty Nicotex, hiện nay nhà máy chôn dưới lòng đất khoảng 5 tấn hóa chất thuốc trừ sâu.

Công bố kết quả sai phạm của Cty chôn thuốc sâu

Chủ nhật, 08/09/2013 | 14:37
Ngày 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa phát báo cáo bước đầu kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Cty CP NICOTEX Thanh Thái.

Khiếu kiện môi trường và những lỗ hổng pháp lý

Thứ 2, 26/08/2013 | 14:37
Sức nóng của hoạt động phát triển đang đẩy vấn nạn ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày càng trở nên trầm trọng, đồng thời làm làm phát sinh và gia tăng ngày càng nhiều các vụ khiếu kiện, tranh chấp môi trường.