Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm?

Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 18/10/2019 | 10:35
0
Trong quá trình tổ chức hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 vào tháng Chín vừa qua, sự việc doanh nghiệp Trung Quốc lén lút tuyên truyền về “đường lưỡi bò” đã khiến dư luận bức xúc. Vì thế, người đứng đầu ngành du lịch TP.HCM đã lên tiếng.

Sáng 17/10, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc sở Du lịch TP.HCM có chia sẻ về việc phát hiện ấn phẩm quảng bá du lịch Trung Quốc có hình "đường lưỡi bò" xuất hiện tại hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 (ITE HCMC 2019) vào tháng Chín vừa qua.

Theo đó, đại diện sở Du lịch TP.HCM xác nhận, trong sự kiện xúc tiến du lịch thường niên mang tầm quốc tế do cơ quan này tổ chức vào tháng Chín, công ty du lịch Hola China đã mang đến ấn phẩm in “đường lưỡi bò”.

Văn hoá - Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm?

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 (ITE HCMC 2019) vừa được tổ chức vào tháng Chín.

“Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra sở Du lịch TP và các sở ban ngành đã phát hiện và tiến hành lập biên bản, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ tài liệu có liên quan đến “đường lưỡi bò”.

Những tài liệu này vẫn đang nằm trong kệ của công ty Hola China và chưa phát hành tại hội chợ. Rất may, chúng ta kiểm tra và xử lý kịp thời”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Đại diện sở Du lịch TP.HCM cũng cho biết: "Việc quản lý ấn phẩm có nhiều công đoạn, bắt đầu từ cửa khẩu đến hội chợ.

Tuy nhiên, một số đơn vị cố tình để lọt một số ấn phẩm về “đường lưỡi bò” vào Việt Nam thì cũng khó cho các cơ quan quản lý. Lần này, lượng ấn phẩm về “đường lưỡi bò” vào Việt Nam không lớn, có khoảng 84 ấn phẩm và đã được tiêu hủy kịp thời".

Văn hoá - Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm? (Hình 2).

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc sở Du lịch TP.HCM.

Người đứng đầu ngành du lịch TP.HCM cũng khẳng định, trong quá trình tổ chức Hội chợ, việc kiểm tra nội dung ấn phẩm bị cấm đưa vào Việt Nam là phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với quan hệ ngoại giao, được các nước luôn coi trọng.

Cơ quan này sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên ngành để kiểm tra chặt chẽ ngay từ cửa khẩu nhằm phát hiện sớm, xử lý nhanh chóng, kiên quyết và đúng quy định phát luật.

CGV đưa lời xin lỗi muộn màng vì duyệt phim có "đường lưỡi bò" ra rạp ở Việt Nam

Thứ 2, 14/10/2019 | 20:25
Sau một loạt phản ứng của dư luận về trách nhiệm của đơn vị nhập phim Everest Người tuyết bé nhỏ, phía CGV gửi thông cáo báo chí nhận trách nhiệm và xin lỗi.

Cục Điện ảnh nói gì khi để lọt phim có "đường lưỡi bò" vào rạp chiếu Việt Nam?

Thứ 2, 14/10/2019 | 12:11
Mấy ngày gần đây, khán giả xôn xao thông tin phim hoạt hình Everest Người tuyết bé nhỏ có xuất hiện hình ảnh giống đường lưỡi bò vào khuôn hình rạp chiếu ở Việt Nam. Vậy cục Điện ảnh nói gì về sự kiểm duyệt phim lỏng lẻo này?

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ du khách Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" khi nhập cảnh

Thứ 6, 18/05/2018 | 05:28
Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.