CSGT giơ chân ngăn người vi phạm: Hành động theo phản xạ, né tránh?

CSGT giơ chân ngăn người vi phạm: Hành động theo phản xạ, né tránh?

Thứ 3, 19/07/2016 | 21:27
0
Lãnh đạo phòng CSGT đường sắt – đường bộ, Công an TP Hà Nội cho biết, việc chiến sĩ CSGT Đội số 3 giơ chân như vậy là theo phản xạ, né tránh, không để người điều khiển phương tiện đâm vào mình.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin , vào chiều ngày 18/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục CSGT giơ chân đạp đổ một chiếc xe máy có hai người không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, TP Hà Nội khiến hai người ngã ra giữa dải phân cách, sát bốt điện.

Được biết, người mặc trang phục CSGT giơ chân đạp đổ hai người vi phạm giao thông là đồng chí Nguyễn Hoàng Anh (Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT TP Hà Nội).

Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường sắt – đường bộ, Công an TP Hà Nội cho biết: “Chưa đình chỉ công tác đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Anh chiến sĩ CSGT Đội số 3 (người giơ chân làm người điều khiển phương tiện tham giao thông vi phạm ngã ra đường).

Tạm thời, đồng chí Hoàng Anh không ra đường làm nhiệm vụ nữa, thay vào đó sẽ ở lại đội để làm việc nhằm phục công tác điều tra vụ việc liên quan”.

Pháp luật - CSGT giơ chân ngăn người vi phạm: Hành động theo phản xạ, né tránh?

CSGT đạp người vi phạm Ảnh cắt từ clip

Đề cập tới hành động của đồng chí Hoàng Anh khi đưa chân lên đạp người vi phạm, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng, theo quan sát clip thì có thể thấy rằng, hai người đi trên chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm còn đi ngược chiều khi bị CSGT giao ra hiệu lệnh dừng lại lạng lách, đánh võng, thậm chí còn có ý định đâm thẳng vào người thi hành công vụ.

Chiến sĩ CSGT Đội số 3 giơ chân chỉ mang tính phòng vệ, chân chiến sĩ này vẫn chưa chạm vào hai người vi phạm kia. Việc chiến sĩ CSGT Đội số 3 giơ chân như vậy là theo phản xạ, né tránh, không để người điều khiển phương tiện đâm vào mình.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin đồng chí Nguyễn Hoàng Anh (vị CSGT giơ chân ngăn người vi phạm) cho biết, tại địa điểm xảy ra vụ việc, tổ công tác của đồng chí Hoàng

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.