Bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Lê Trương Hải Hiếu (34 tuổi), đại biểu HĐND, đã có cuộc trao đổi ngắn, cởi mở, chân tình với báo chí về việc vừa được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch UBND, phó bí thư Quận ủy quận 12, TP.HCM, là chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM.
Ông Lê Trương Hải Hiếu nói: “Quận 12 là quận có địa bàn rộng, dân số gấp đôi quận 1 và là địa phương đang phát triển. Vì vậy, khi về làm chủ tịch quận việc đầu tiên tôi muốn phải làm là nắm bắt sớm nhất tình hình của địa phương đồng thời gần người dân để hiểu được những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn mà lãnh đạo địa phương phải tháo gỡ. Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng không ngừng học hỏi kinh nghiệm về điều hành, quản lý, xử lý các vấn đề của những người đi trước. Xác định phương châm lấy nguyện vọng của dân làm mệnh lệnh”.
Cũng theo ông Hiếu, mặc dù đã có một quá trình dài làm việc tại quận 1 và có những sáng kiến trong quản lý đô thị nhưng đối với mỗi quận đều có đặc thù riêng. Vì vậy không thể áp dụng những gì làm trước đây ở quận 1 vào quận 12 được. Đối với quận 12, do đang trong quá trình đô thị hóa vì vậy việc đầu tiên là phải củng cố quy hoạch và làm quy hoạch cho thật chuẩn.
Ông Lê Trương Hải Hiếu
Ông Hiếu cũng chia sẻ về việc khi ông lên giữ chức chủ tịch UBND quận 12, nhiều ý kiến đặt ra về vấn đề kinh nghiệm đối với một người trẻ tuổi như ông. Ông Hiếu cho rằng: Từ trước tới nay ông luôn là người cầu thị học hỏi. Vì vậy, phương châm làm việc của ông là thấy người dân cần mình làm gì thì mình sẽ làm việc đó chứ không ngồi trong phòng để sáng tạo. Ông cũng cho biết thêm, trong thời gian 10 năm làm việc tại quận 1, điều ông cảm thấy vui nhất là được sự hài lòng của người dân.
Ở đấy, ông cùng các đồng chí khác xây dựng được các quy chuẩn, chuẩn mực và quan trọng là nhận thức trách nhiệm của cán bộ đối với nhân dân. Từ