Trong đó có 10 quốc gia được tô màu đỏ được xem là "những ông trùm", cứ thay phiên nhau vào top, giành ngôi á hậu và đoạt vương miện Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ khiến khán giả phải...phát ngán, thuộc nằm lòng. Đó là Venezuela, Mỹ, Philippines, Mexico, Colombia, Úc, Brazil, Pháp, Puerto Rico và Cộng hòa Dominican.
Điển hình như Mỹ và Venezuela, đại diện của họ gần như hiếm khi nào không vào top trong suốt 16 năm gần đây, thậm chí nhiều lần đi sâu vào top 5 (2 quốc gia đều có 6 lần thí sinh vào top 5 của giải). Nếu như những quốc gia khác thí sinh phải "trầy trật" để tranh nhau từng suất thì sẽ là cú sốc lớn nếu gương mặt đến từ hai quốc gia này không có tên trong top dẫn đầu.
Không phủ nhận các quốc gia này đều có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc thi. Không những họ đều gửi thí sinh tham dự đều đặn qua các năm mà hành trình để những cô gái ấy đến với sân chơi này cũng được đầu tư "đến nơi đến chốn". Lấy ví dụ như ở cường quốc Venezuela, các lò đào tạo hoa hậu phải bỏ hàng mấy năm trời tìm kiếm, đào tạo và giúp các cô gái trẻ đẹp hoàn thiện bản thân trước khi bước vào đấu trường nhan sắc.
Ở những nước như Venezuela, Mỹ, Colombia, Pháp, Hoa hậu cuộc thi quốc gia sẽ là đại diện chính thức tham gia HH Hoàn vũ, chứng tỏ họ xem trọng sân chơi này hơn hết thảy các cuộc thi khác. Với các quốc gia như Brazil, Philippines, các cuộc thi HH hoàn vũ cũng được mua bản quyền và tổ chức bài bản nhằm lựa chọn gương mặt sáng giá nhất tham gia cuộc thi.
Venezuela
và Mỹ luôn gửi những thí sinh xuất sắc nhất tham gia Miss Universe
Đứng sau 10 quốc gia kể trên, những quốc gia có màu cà phê sữa thể hiện sắc thái khá thành công trong nửa đầu thập ni