Cuộc hôn nhân bão táp của bà Hillary và ông Clinton

Cuộc hôn nhân bão táp của bà Hillary và ông Clinton

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 17/09/2017 | 18:00
0
Trong cuốn hồi ký mới phát hành What Happened (Điều gì đã xảy ra) cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiết lộ về những khoảng thời gian sóng gió tưởng chừng không vượt qua được trong cuộc hôn nhân với cựu Tổng thống Bill Clinton...

Sóng gió tưởng chừng  không thể vượt qua

Bà Hillary gặp ông Clinton tại thư viện đại học Yale, Mỹ vào năm 1971 khi cả hai đang theo học khoa Luật ở ngôi trường danh tiếng này.

Trong thời gian yêu nhau, ông Clinton liên tục hỏi cưới Hillary. Dù vậy, bà chần chừ vì sợ hôn nhân sẽ cản trở sự nghiệp. Dẫu vậy, năm 1975, họ chính thức kết hôn và sinh được cô con gái duy nhất có tên Chelsea.  

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của hai người đều thăng hoa. Trong khi ông Bill Clinton giữ ngôi vị Tổng thống nhiều nhiệm kỳ thì bà Hillary từ vị trí là nhân viên của công ty luật, bà bước lên ngôi vị cựu Đệ nhất phu nhân và sau này là Ngoại trưởng Mỹ.

Tuy nhiên, ít ai biết, đằng sau cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này là những sóng gió tưởng chừng không thể vượt qua.

Hồ sơ - Cuộc hôn nhân bão táp của bà Hillary và ông Clinton

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân.

Trong cuốn hồi ký mới phát hành, bà Hillary Clinton thừa nhận, cuộc hôn nhân với cựu Tổng thống Bill Clinton quả thực rất phức tạp.

Đặc biệt, trong đó phải kể đến bê bối ngoại tình chấn động của chồng bà với Monica Lewinsky, nữ thực tập sinh vào những năm 1990.

Năm 1998, gia đình nhà bà Hillary trở thành mục tiêu công kích của công luận, khi ông Bill Clinton thừa nhận có quan hệ tình ái với Monica Lewinsky.

Dù trước công chúng, bà luôn bày tỏ vững tin vào sự bền vững của hôn nhân với chồng. Nhưng sau này, bà thú nhận đó là thời kỳ khó khăn và nhiều đau đớn.

Nhắc đến "những ngày đen tối" trong cuộc hôn nhân của mình, bà Hillary viết:  "Đã có những lúc tôi không biết liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể hay có nên tiếp tục duy trì hay không".

“Vào những ngày khó khăn đó, tôi đã tự hỏi rằng, tôi có thực sự còn yêu chồng và tôi có thể duy trì cuộc hôn nhân này mà không trở nên mất kiểm soát với việc cáu giận, buồn hay mệt mỏi?

Rất may câu trả lời luôn là có”, nữ cựu Ngoại trưởng chia sẻ.

Tuy nhiên, với cương vị là chính trị gia, bê bối ông Clinton ngoại tình còn đeo bám bà Hillary suốt nhiều năm sau đó. Đến tận năm ngoái, khi tham gia tranh cử, bà Hillary cũng phải đối diện với nỗi đau này.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã đưa vụ ngoại tình của chồng bà Hillary ra cuộc tranh  luận. Ông thậm chí đã mời những phụ nữ được cho là có liên quan tới ông Clinton đến buổi tranh luận.

Ở lại vì tình yêu

Những sóng gió rồi cũng qua đi và khi nhìn lại, bà Hillary vẫn cho rằng cuộc hôn nhân của bà với ông Clinton vui nhiều hơn buồn.

"Chúng tôi đã kết hôn từ năm 1975. Chúng tôi đã có nhiều ngày hạnh phúc hơn những ngày buồn hay tức giận", nữ cựu Ngoại trưởng cho hay. Hôn nhân của tôi với Bill Clinton là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời tôi", bà Clinton viết trong hồi ký.

Dù có lỗi lầm nhưng hơn ai hết ông Clinton vẫn là người luôn bên cạnh và chia sẻ nhiều nhất những thăng trầm trong cuộc sống cũng như chặng đường hoạt động chính trị đầy thách thức của bà Hillary.

Hồ sơ - Cuộc hôn nhân bão táp của bà Hillary và ông Clinton (Hình 2).

Bà Hillary vẫn cho rằng, cuộc hôn nhân của bà với ông Clinton vui nhiều hơn buồn dù trải qua nhiều sóng gió.

 

Kể lại khoảnh khắc thừa nhận thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái, bà Hillary viết khi nhớ lại khoảnh khắc cùng chồng nằm trên giường và “nhìn chằm chằm lên trần nhà”.

"Bill Clinton đã nắm lấy tay tôi và chúng tôi chỉ nằm đó. Tôi biết một số người đã tự hỏi tại sao chúng tôi vẫn ở bên nhau", bà viết.

Hơn 40 năm chung sống với nhiều sóng gió, cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Clinton luôn bị bao phủ bởi hàng loạt suy đoán và thuyết âm mưu.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, bà Hillary luôn dành cho chồng những tình cảm sâu đậm như bà từng chia sẻ: “Không ai hiểu tôi như vậy và không ai có thể làm tôi cười như cách Bill đã làm.

Sau tất cả những năm tháng đó, Bill vẫn là người đàn ông thú vị, giàu năng lượng và sức sống nhất mà tôi từng biết”.

Xem thêm >> Hé lộ kế hoạch TT Putin âm thầm "làm lành"với Mỹ

V.T.H

Bà Hillary Clinton lập một tổ chức đối đầu Tổng thống Trump

Thứ 3, 09/05/2017 | 06:59
Bà Hillary Clinton đang lập một tổ chức nhằm "chiến đấu" với đối thủ cũ trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ông Donald Trump.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.