Cuộc sống "đẳng cấp" thời còn ở Mỹ của hoàng tử Qatar phụ trách an ninh World Cup

Thứ 7, 26/11/2022 | 18:54
0
Khi hoàng tử Qatar tạm thời chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ), để theo học Đại học Nam California (USC), cả một nền kinh tế thu nhỏ mọc lên để đáp ứng các yêu cầu từ hoàng tử giàu có.

Hoàng tử Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani thường hay dùng 3 chữ cái KHK để viết tắt tên mình.

World Cup 2022 hiện đang diễn ra ở Qatar, quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé nhưng giàu có tột bậc nhờ trữ lượng khí đốt khổng lồ. Hoàng tử Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, 31 tuổi, em trai quốc vương Qatar, là tư lệnh chiến dịch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022 và cũng là người đam mê siêu xe.

Hàng chục năm trước, hoàng tử trẻ tuổi và giàu có từng có quãng thời gian chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ) để theo học Đại học.

Theo tờ La Times, Los Angeles (LA) từ lâu đã nổi tiếng là sân chơi của những người giàu có, nhưng hoàng tử Qatar trẻ tuổi, đẹp trai đặt chân tới thành phố vào năm 2011 đã đưa mức độ xa xỉ lên một tầm cao mới.

Hoàng tử bay từ Doha đến LA bằng chuyên cơ riêng, với một đội quân người hầu và đội ngũ đảm bảo an ninh hùng hậu.

Hoàng tử quyết định ở tại khách sạn Beverly Wilshire, tận hưởng cuộc sống xa hoa mà không một sinh viên nào theo học Đại học Nam California (USC) có thể so bì được.

Hoàng tử thường xuyên mời anh em, bạn bè sang Los Angeles chơi, di chuyển trên những siêu xe thể thao đắt tiền.

Từ khi hoàng tử Khalifa đặt chân xuống sân bay Los Angeles, cả một nền kinh tế thu nhỏ mọc lên để đáp ứng mong muốn và ý thích bất chợt của hoàng tử siêu giàu.

Siêu Ferrari mang biển số KHK được hoàng tử sử dụng khi còn sinh sống ở Mỹ.

Hoàng tử có tài xế riêng, nhân viên an ninh, nhân viên hướng dẫn, huấn luyện viên thể thao, y tá, kỹ thuật viên đa năng và nhiều lĩnh vực khác.

Hoàng tử bắt đầu việc học tập từ tháng 2/2011 tại trường cao đẳng cộng đồng Los Angeles (L.A. Mission College). Theo La Times, không rõ vì sao hoàng tử chọn ngôi trường này đầu tiên, vì đây không phải là trường tập trung các sinh viên giàu có, cũng không có nhiều sinh viên quốc tế.

Hoàng tử đi học cùng hai người anh em họ, Nasser và Jabr. Các giảng viên và nhân viên trường hầu như không biết về việc các hoàng tử Qatar từng theo học.

Tại khách sạn Beverly Wilshire, các trợ lý và cộng sự của hoàng tử sống ở những căn phòng có giá 600 USD/đêm. Tài xế riêng và các nhân viên an ninh dùng bữa trực tiếp tại khách sạn, nơi một chiếc bánh mì kẹp pho mát cũng có giá tới 30 USD.

Trong suốt 4 năm học Đại học ở Mỹ, hoàng tử ở tại khách sạn Beverly Wilshire.

Theo La Times, tất cả các khoản chi phí trong quãng thời gian hoàng tử sinh sống ở Los Angeles đều được gửi về hoàng gia Qatar để thanh toán, từ thuê xe Maybach có giá 2.900 USD/ngày cho tới mua vé VIP Disneyland và tour đi kèm (9.600 USD), vé vip xem các trận bóng rổ và nhiều khoản chi khác.

Trong 6 tuần năm 2014, hoàng tử Khalifa chi 300.000 USD cho quãng thời gian vui chơi tại Wynn Resort & Casino, Las Vegas. Theo La Times, hoàng tử thường lui tới sòng bạc tại thành phố.

Trong một cuộc phỏng vấn, David Sajasi, chủ một công ty cho thuê xe thừa nhận rằng mình đã giúp hoàng tử che giấu các khoản chi phí bằng cách liệt kê dưới dạng "khoản chi khác" để gửi hóa đơn tới hoàng gia Qatar.

"Khi đó chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền từ hoàng tử", Sajasi nói. Khi hoàng tử Khalifa trở về Qatar, công ty liên tục thua lỗ và cuối cùng đóng cửa.

Hoàng tử Khalifa nuôi hổ làm thú cưng.

Bước sang năm thứ hai, hoàng tử Khalifa chuyển từ trường cao đẳng cộng đồng California sang Đại học Nam California để tiếp tục theo đuổi những đam mê về khoa học, La Times cho biết.

Mẹ của hoàng tử được cho là đã chi hơn 1 tỷ USD dưới dạng tiền tài trợ cho các trường Đại học ở Mỹ và là một trong những khoản tài trợ lớn nhất từ trước đến nay.

Trong quãng thời gian học ở trường mới, hoàng tử tham gia khá đầy đủ các lớp học, đặc biệt là lớp học quan hệ quốc tế và khoa học chính trị do cùng một giáo sư giảng dạy.

Hoàng tử có nhiều sở thích khác nhau.

Giáo sư này biết hoàng tử và đã nói rõ từ đầu, rằng "tôi thường xuyên điểm danh và đi học đầy đủ là bắt buộc". 

Một lần nọ, hoàng tử Khalifa tặng đồng hồ Rolex trị giá 12.500 USD để cảm ơn một cán bộ giảng dạy vì đã giúp gia hạn thêm thời gian nộp bài thi cuối kỳ. 

Người này tìm cách trả lại đồng hồ nhưng không được hoàng tử chấp nhận. Người này cũng không thể bán đồng hồ và góp tiền vào quỹ của trường vì đồng hồ đã đăng ký dưới tên mình.

Năm 2014, hoàng tử Khalifa từng vướng phải rắc rối khi lái xe quá tốc độ trên chiếc Maybach màu trắng, lúc 1 giờ 24 phút sáng.

Những chiếc siêu xe mà hoàng tử Khalifa sở hữu.

Cảnh sát tuần tra cao tốc California bắt giữ hoàng tử và gửi phiếu nộp phạt vì lái xe nguy hiểm, chạy quá tốc độ cho phép.

Siêu xe là niềm đam mê đặc biệt của hoàng tử Khalifa. Hoàng tử thuê nhiều siêu xe để sử dụng khi ở Mỹ và mua hai chiếc, gồm McLaren trị giá 890.000 USD và LaFerarri trị giá 1,5 triệu USD.

Hai chiếc siêu xe này tham gia vào nhiều sự kiện, khiến giới chơi xe ở phia tây Los Angeles hết sức ấn tượng.

Năm 2015, hoàng tử Khalifa quay về Doha với bằng cử nhân Đại học Nam California. Hoàng tử sau đó tiếp tục đăng ký học thạc sĩ theo hệ thống của trường USC. Khi lớp học bắt đầu, hoàng tử được đặc cách học online từ xa vì phải đảm nhiệm thêm các vai trò trong hoàng gia.

Theo La Times, hoàng tử thực tế có tham gia một số cuộc diễn tập quân sự trong quãng thời gian đăng ký học thạc sĩ. Ngoài ra, hoàng tử Khalifa cũng tham gia vào các hoạt động giải trí như thư giãn tại một quán cà phê ở miền nam nước Pháp, lái siêu xe Ferrari ở Monaco, đi săn cùng chim ưng ở sa mạc Algeria, chơi bóng chuyền trong công viên ở London và tham gia các hoạt động nhảy dù tại nhiều địa điểm ở Anh.

Hoàng tử hiện là tư lệnh chiến dịch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022.

Trường USC khẳng định luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của hoàng tử "có tiêu chuẩn thực sự cao và có ứng dụng thực tiễn".

Ngày nay, hoàng tử Khalifa đảm nhận nhiệm vụ trong cơ quan an ninh nội địa Qatar và là tư lệnh chiến dịch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022.

Hoàng tử sở hữu những siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới như Bugatti Divo, Bugatti Chiron, Lamborghini Sian và McLaren Speedtail. Những siêu xe này có giá từ 2 triệu USD cho đến 5,6 triệu USD.

Đăng Nguyễn - La Times

Cùng chuyên mục

Tin tức 24h qua: Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:34
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo; Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về UAV to như máy bay, mang bom nặng 123kg của Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:22
Hình ảnh máy bay không người lái (UAV) mang bom nặng 123kg được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công các cơ sở công nghiệp và nhà máy lọc dầu Nga mới đây được tiết lộ, báo Ukraine cho biết.

Tổng thống Belarus tiết lộ khoảnh khắc ôm đầu đạn hạt nhân

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:37
Mới đây, Tổng thống Belarus cho biết, trước khi đầu đạn hạt nhân bị đưa khỏi lãnh thổ Belarus vào đầu thập niên 90, ông đã có một hành động đặc biệt.

Về quê nghỉ lễ, người dân "nghẹt thở" vì kẹt xe và nắng nóng

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:49
Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường ở Hà Nội, TPHCM đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do người dân về quê, đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 5 ngày 30/4 và 1/5.

Gái xinh có đường cong “sóng thần” nhưng thích chụp ảnh che mặt

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:45
Chân dài 1m80 khiến người ta khó lòng rời mắt trên phố bởi vóc dáng và chiều cao nổi bật.