HERO là một chương trình dành riêng cho các cựu chiến binh bị thương trong các cuộc chiến. Các cựu binh sẽ được đào tạo trong 11 tuần và huấn luyện thực địa 10 tháng và chính thức được nhận nhiệm vụ.
Theo số liệu thống kê, trung bình một thành viên HERO giúp ngăn chặn khoảng 50 vụ lạm dụng trẻ em mỗi năm, bằng cách cung cấp cho giới chức các bằng chứng kỹ thuật số để họ nhận dạng và định vị những trẻ em đang bị đe dọa.
J.Christian, Giám đốc Lực lượng cảnh sát giải cứu trẻ em nhấn mạnh về tầm quan trọng cho những người lính bị thương có cơ hội tiếp tục cống hiến
Nhưng điều đặc biệt nhất là người đứng đầu HERO cũng là một cựu binh, J. Christian là một lính biệt kích bị gãy xương sống trong nhiệm vụ ở Afghanistan. Ông chính là người tiên phong mang lại hy vọng cho những cựu binh trở về từ chiến trận.
“Chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Khi chuyện đó xảy ra, tôi bắt đầu hoài nghi mình làm được gì tiếp đây. Và khi phát hiện ra cơ hội này, bạn hiểu ngay rằng nó sẽ giúp bạn quay lại vai trò cũ. Và HERO đó như một sợi dây giúp chúng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”, Christian nhấn mạnh.
Giám đốc Lực lượng cảnh sát giải cứu trẻ em cho biết thêm, mỗi ứng viên đều là cựu binh Mỹ, đa phần từng công tác trong các lực lượng tinh nhuệ. Họ đã thi hành nhiều nhiệm vụ táo bạo và bí mật truy lùng những kẻ thù nguy hiểm nhất nước Mỹ.
Đa số bị thương trong những trận chiến ở Afghanistan và Iraq. Để tiếp tục sứ mệnh bảo vệ tổ quốc, họ tìm kiếm cơ hội thứ hai làm việc trong quân ngũ khi quay về quê hương, đó là gia nhập HERO.
“Bạn phát hiệu nhiều nhóm trẻ em bị lạm dụng ở mức độ mà người Mỹ bình thường không thể tưởng tượng. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ sơ sinh bị bịt miệng, trói tay chân và tra tấn. Chúng tôi thường xuyên bắt gặp những hình