Kiên Giang: 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù về tội cướp tài sản

Kiên Giang: 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù về tội cướp tài sản

Thứ 3, 29/08/2023 | 07:00
0
Ngày 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt y án sơ thẩm đối với 08 bị cáo 48 năm tù về tội cướp tài sản.

08 bị cáo cùng trú và tạm trú xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Bị hại trong vụ án này Lê Hoàng Kiên, ngụ cùng địa phương với các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang thì Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1987) ngụ ấp Kinh 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, cho Lê Hoàng Kiên (SN 1986), ngụ ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận vay tiền từ đầu năm 2020 (nhưng không có biên nhận hay giấy tờ gì chứng minh), sau đó Nghĩa khi đòi tiền Kiên nhiều lần nhưng Kiên không trả và cũng không thừa nhận thiếu tiền.

Hồ sơ điều tra - Kiên Giang: 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù về tội cướp tài sản

08 bị cáo tại phiên xét xử.

Vào khoảng 14 giờ ngày 30/4/2022, Nghĩa điện thoại cho Nguyễn Văn Khang (SN 2001, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Kiêu) thuê nhóm của Khang đi đòi nợ Kiên, buộc Kiên phải trả tiền, nếu không trả thì phải ký giấy nợ. Xong việc bị cáo Nghĩa sẽ trả công 10 triệu đồng thì Khang đồng ý.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 01/5/2022 đến 18 giờ ngày 02-5-2022, nhóm của Khang gồm: Khang, Lê Chí Thiện (SN 2005), Lê Vĩ Khang (SN 2005), Nguyễn Quốc Khánh (SN 2006), Huỳnh Quốc Toản (SN 2003) và Lê Văn Vẽ (SN 2005) cùng với Nguyễn Thị Nghĩa và Nguyễn Thị Thúy An (SN 2005 - là em ruột của Nghĩa) mang hung khí, gồm: dao, gậy ba khúc và vỏ chai bia nhiều lần đi đến nhà Kiên đập phá tài sản, đồng thời buộc anh Kiên ký giấy nợ, rồi dùng hung khí đe dọa cướp tài sản.

Trong đó, Vẽ, Toản và Khánh đè khống chế Kiên để Nghĩa lấy chiếc điện thoại di động. Sau đó, Nghĩa, Thiện và Lê Vĩ Khang khống chế chị Võ Thị Hồng Diễm (là vợ Kiên) đè xuống nền nhà, Nghĩa dùng tay bóp cổ Diễm, còn Thiện gỡ tay Diễm để lấy điện thoại đưa cho Nghĩa. Tiếp theo đó, cả nhóm tiếp tục khống chế vợ chồng Kiên buộc ký giấy nợ, nếu không Nguyễn Văn Khang sẽ chặt tay Kiên. Lúc này, Vẽ phát hiện 01 cái bóp (ví) của Kiên để trên bàn nên lục soát lấy được 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng bỏ vào túi quần. Sau đó, Kiên yêu cầu trả lại bóp thì mới đồng ý ký giấy nợ cho Nghĩa, nên Vẽ trã lại bóp cho Kiên. Lấy giấy nhận nợ của nạn nhân xong, lúc này cả nhóm mới bỏ về.

Khi về đến nhà Nghĩa, thì Vẽ đưa sợi dây chuyền vừa lấy được trong bóp của Kiên đưa Nghĩa, rồi tất cả ngủ lại nhà Nghĩa. Đến sáng hôm sau cùng nhau giải tán, thì cả bọn lần lượt bị Công an bắt giữ.

Hồ sơ điều tra - Kiên Giang: 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù về tội cướp tài sản (Hình 2).

Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên phúc thẩm, 08 bị cáo đồng kháng cáo, nhưng không đưa ra được chứng cứ gì mới để gỡ tội so với phiên xét sử sơ thẩm trước đó, mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hình vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện hành vi rất quyết liệt và nhiều lần. Bản án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo bị là đúng người, đúng tội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn nhận định, đối với bị cáo Nghĩa và bị cáo Nguyễn Văn Khang, phiên tòa xét xử sơ thẩm đã bỏ loạt tình tiết tăng nặng định khung do 02 bị cáo có thêm hành vi “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng nặng hơn và người bị hại không kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 02 bị cáo… nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 08 bị cáo. Tuyên phạt Nguyễn Thị Nghĩa (chủ mưu trong vụ án) lãnh 08 năm tù; Nguyễn Văn Khang, Huỳnh Quốc Toản và Nguyễn Thị Thúy An, mỗi bị cáo lãnh 07 năm tù; các bị cáo Lê Văn Vẽ, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Chí Thiện mỗi người lãnh 05 năm tù và bị cáo Lê Vĩ Khang 04 năm tù về tội cướp tài sản.

Thanh Xuân - Văn Vũ

Công an Kiên Giang tổ chức chương trình "Chung tay vì người nghèo"

Chủ nhật, 27/08/2023 | 22:00
Ngày 27/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức Chương trình "Chung tay vì người nghèo" tại huyện U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá.

Công an Kiên Giang trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn

Thứ 7, 26/08/2023 | 20:00
Sáng ngày 26/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Huyện đoàn Gò Quao và Đảng uỷ - UBND xã Vĩnh Phước B tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn.

Phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang là trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thứ 7, 26/08/2023 | 08:15
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kỷ luật Chủ tịch UBND Tp.Phú Quốc và Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Thứ 6, 25/08/2023 | 20:42
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên theo Thông báo kết luận số 1113-TB/TU, ngày 3-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.
Cùng tác giả

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.