Cựu cán bộ Công an Hòa Bình đề nghị VKS xin lỗi công khai vì nhầm lẫn

Cựu cán bộ Công an Hòa Bình đề nghị VKS xin lỗi công khai vì nhầm lẫn

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 15/05/2020 | 20:29
0
Tự bào chữa cho bản thân trong vụ án gian lận thi cử xảy ra tại Hòa Bình, cựu trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình – Khương Ngọc Chất đề nghị VKS công khai xin lỗi vì từng cáo buộc bị cáo phạm tội nhiều lần, nay lại rút thành phạm tội một lần.

Chiều ngày 15/5, vụ án gian lận thi cử gây rúng động Hòa Bình tiếp tục được TAND tỉnh này đưa ra xét xử công khai. Lần lượt các bị cáo được tự bào chữa và nhờ luật sư bào chữa.

Hồ sơ điều tra - Cựu cán bộ Công an Hòa Bình đề nghị VKS xin lỗi công khai vì nhầm lẫn

Bị cáo Khương Ngọc Chất (Ảnh Hữu Thắng)

Ngay từ hôm đầu tiên đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) đã không đồng tình với nội dung bản cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao. Bị cáo kêu oan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều ngày 15/5, cựu cán bộ công an đã đưa ra rất nhiều các căn cứ chứng minh mình không phạm tội như cáo buộc. Trong đó, người này liên tục nhấn mạnh việc cơ quan An ninh Điều tra và VKSND Tối cao chỉ căn cứ lời khai của bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) mà không đưa ra được các bằng chứng buộc tội bị cáo.

Theo cáo buộc, cựu cán bộ công an Khương Ngọc Chất, trong một lần tham gia họp tại Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để chuẩn bị cho kỳ thi vào hồi đầu tháng 5/2018 đã gặp và nhờ Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ công an tỉnh Hòa Bình.

Mạnh Tuấn đồng ý và nói Chất tạo điều kiện bố trí nhân sự bảo vệ để Tuấn can thiệp nâng điểm được dễ dàng.

Ngày 29/6/2018, Chất đến phòng 504 Nhà khách tỉnh Hòa Bình (địa điểm chấm thi trắc nghiệm) đưa thông tin danh sách 10 thí sinh và nhờ Mạnh Tuấn can thiệp nâng điểm.

Bị cáo Chất phủ nhận mối quan hệ với các thí sinh trong danh sách mà bị cáo đưa cho Mạnh Tuấn, đơn cử: “Đối với thí sinh K.B.A., bị cáo không có quan hệ thân thích, họ hàng gì cũng như không biết mặt, quê quán, nơi làm việc ở đâu”.

Về việc gặp Mạnh Tuấn trên Sở trong một cuộc họp, bị cáo Chất phân trần: “Lúc đó, bị cáo gặp Mạnh Tuấn trong giờ giải lao. Bị cáo chỉ chào hỏi bình thường khoảng 5 – 7 giây, chứ chưa kịp nói nhờ vả gì, vì bị cáo Mạnh Tuấn cũng chỉ là giáo viên bình thường, không có gì để nhờ vả. Sau đó, bị cáo vào hội trường luôn. Kết thúc cuộc họp, bị cáo về cơ quan làm việc luôn, không gặp ai”.

Tự bào chữa, bị cáo Chất khẳng định không đến khu vưc làm phách, chấm thi tại nhà khách công an tỉnh. Bị cáo còn dẫn chứng là thời điểm đó, mẹ bị cáo bị ốm, ngoài công việc, bị cáo còn tranh thủ chăm sóc mẹ dưới bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

“Tôi đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công an. Bản thân bị cáo không có trình độ chuyên môn về tổ chức chấm thi và không chỉ đạo cán bộ của ngành giáo dục thực hiện hành vi phạm tội cũng như không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho các bị cáo khác phạm tội.”, bị cáo Chất khẳng định trước tòa.

Bị cáo Chất còn đề nghị VKS công khai xin lỗi vì sự nhầm lẫn khi cáo trạng truy tố bị cáo phạm tội nhiều lần, nhưng khi luận tội lại nói “nhận thấy bị cáo chỉ phạm tội một lần nên rút phần này”.

Xét xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Hé lộ cách thức nâng điểm của “liên minh ma quỷ”, một tay che cả bầu trời

Thứ 6, 15/05/2020 | 15:01
Những tưởng hành vi “đi đêm” của mình sẽ không bị phát hiện, nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới can thiệp, nâng điểm bài thi cho thí sinh đến số điểm cần đạt mới thôi. Giật mình hơn, có những thí sinh được nâng tới 9,25 điểm/1 môn thi. Song, “cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra”. Ngày hầu tòa, một số bị cáo đã bật khóc.

VKS đề nghị mức án trong vụ gian lận thi cử Hòa Bình

Thứ 5, 14/05/2020 | 17:20
Cơ quan công tố xác định, nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng điểm cho thí sinh, từ đó đề nghị HĐXX áp dụng mức án thích đáng.

Xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Phụ huynh quay ngoắt nói không đưa tiền chạy điểm

Thứ 4, 13/05/2020 | 18:53
Nguyên là Hiệu trưởng của một trường THPT ở Hòa Bình, song Lê Thị Hồng cùng nhiều giáo viên khác lại có hành vi can thiệp, nâng điểm thi cho thí sinh; Việc làm này của các bị cáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn làm mất cơ hội của những thí sinh khác.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.