Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án trồng, thay thế cây xanh

Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án trồng, thay thế cây xanh

Thứ 6, 25/08/2023 | 15:29
0
Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, cùng 14 bị cáo hầu tòa trong vụ án liên quan đến dự án trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 25/8, TAND Tp.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với các bị cáo trong vụ án sai phạm trong công tác trồng, thay thế cây xanh, liên quan đến cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Phiên tòa dự kiến được diễn ra trong 5 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa.

Khoảng 8h, các bị cáo đồng phạm với bị cáo Nguyễn Đức Chung được cảnh sát dẫn giải đến tòa bằng xe chở phạm. Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã được áp giải đến tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị Viện KSND tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1, Điều 356 BLHS.

An ninh - Hình sự - Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án trồng, thay thế cây xanh

Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phúc Bình/Thanh niên. 

8 bị cáo: Vũ Kiên Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội), Nguyễn Xuân Hanh (cựu Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội), Bùi Phương Thảo (cựu Kế toán trưởng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội), Đỗ Quang Tiến (cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội); Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Xanh - Công ty Sinh Thái Xanh), Hoàng Thị Kim Loan (Phó Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh), Đỗ Khắc Tú Anh (cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Lâm (thẩm định viên, Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, Điều 219 BLHS.

2 bị cáo: Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc), Kiều Thị Thúy (kế toán Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Bị cáo Hoàng Đình Văn (Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) bị truy tố về tội Buôn lậu, theo quy định tại khoản 4, Điều 188 BLHS.

3 bị cáo bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3, Điều 360 BLHS.

Trong số 14 bị cáo hầu tòa, có 4 bị cáo tại ngoại, 10 bị cáo tạm giam. Tại phiên tòa, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội có mặt theo giấy triệu tập. Đại diện các cơ quan, tổ chức và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tòa triệu tập đến tham gia tố tụng cũng đều có mặt.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, công tác trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Hà Nội phải áp dụng theo hình thức đấu thầu.

An ninh - Hình sự - Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án trồng, thay thế cây xanh (Hình 2).

Bị cáo Hoàng Đình Văn. 

An ninh - Hình sự - Cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án trồng, thay thế cây xanh (Hình 3).

Bị cáo Bùi Văn Mận. 

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2016, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, với động cơ cá nhân, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng theo từng quý.

Tiếp đó, ông Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo miệng Giám đốc Sở Xây dựng triển khai cho cấp dưới tại Sở Xây dựng đặt hàng dịch vụ cây xanh từ Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh) và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh).

Quá trình thực hiện, với mục đích "rút ruột" ngân sách, các bị can tại Công ty Cây xanh câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty TNHH Vì Nhân Dân để nâng khống giá đầu vào các loại cây, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Bùi Văn Mận khai đã chi hơn 1,5 tỷ đồng mua cây tặng ông Nguyễn Đức Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ.

Tương tự, bị cáo Vũ Kiên Trung khai vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018 đã nhiều lần đưa tổng cộng 2,6 tỷ đồng cho ông Chung để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng cây xanh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu UBND Tp.Hà Nội, không thừa nhận việc nhận tiền.

Han (t/h từ Thanh niên, Công an nhân dân) 

Chi tiền tỷ “cảm ơn” ông Nguyễn Đức Chung, cựu GĐ Công ty Sinh Thái Xanh khai gì tại tòa?

Thứ 6, 25/08/2023 | 14:45
Bị cáo Mận khai lý do: “Vì quen biết với ông Chung, lúc ấy ông Chung đang làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội và được ông Chung tạo điều kiện cho ký kết với Hà Nội để thực hiện dự án trồng cây xanh”.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố liên quan vụ trồng cây xanh tại Hà Nội

Thứ 4, 22/03/2023 | 21:12
Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan vụ công viên cây xanh Hà Nội.

Cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

Thứ 3, 12/07/2022 | 17:02
Đại diện VKSND Cấp cao đề nghị tòa phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tuyên án Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thứ 4, 13/07/2022 | 17:40
HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.