Cựu Cục trưởng cục lãnh sự thiếu thành khẩn, không còn tiền khắc phục

Cựu Cục trưởng cục lãnh sự thiếu thành khẩn, không còn tiền khắc phục

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 25/12/2023 | 17:41
0
HĐXX phúc thẩm đánh giá, cựu Cục trưởng cục lãnh sự vẫn chưa thành khẩn, ăn năn. Trong khi, bị cáo này cho biết không còn tiền khắc phục.

Chiều ngày 25/12, phiên toà phúc thẩm "chuyến bay giải cứu" với phần xét hỏi tiếp tục diễn ra. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) kháng cáo, xin tòa xem xét không kê biên căn hộ mẹ bị cáo đang ở để khắc phục hậu quả.

Hương Lan giải thích, tuy căn hộ đứng tên của bị cáo nhưng thực chất là tiền của bố mẹ bị cáo mua từ năm 2010 và sinh sống từ năm 2015.

"Mẹ bị cáo có đơn xem xét vấn đề này, còn mọi tài sản khác bị cáo đều xin được khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị xem xét lại tình tiết tăng nặng lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Bởi, bản thân không gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận tiền", Lan nói. 

Về các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nhắc đến việc nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong quá trình công tác và chống dịch.

Tuy nhiên, lập tức HĐXX phản bác và đưa ra câu hỏi: Bị cáo nhận tiền từ 12/2020, trong khi giấy khen về công tác phòng chống dịch thì xứng đáng không? Ăn năn hay không thể hiện ở đây?

Sau câu hỏi của HĐXX, bị cáo im lặng một hồi.

Hồ sơ điều tra - Cựu Cục trưởng cục lãnh sự thiếu thành khẩn, không còn tiền khắc phục

Các bị cáo được đưa tới toà sáng 25/12, phiên toà phúc thẩm không cho phép ghi hình, ghi âm bị cáo trong phiên toà. 

Tiếp đó, HĐXX tiếp tục hỏi về số tiền hơn 25 tỷ đồng nhận hối lộ đã được bị cáo sử dụng thế nào?

Bị cao Lan cho biết không nhớ mình đã nhận bao nhiêu nên đồng ý với cáo trạng, đồng thời chi tiêu cho sinh hoạt, cá nhân hết. “Hiện gia đình bị cáo không còn 1 đồng nào để khắc phục”, bị cáo khai.

HĐXX cho hay, đây là số tiền rất lớn, các tài sản của bị cáo bị đem ra kê khai đều được mua từ trước khi bị cáo nhận tiền trong vụ án. Bị cáo nói không nhớ số tiền thì thành khẩn hay không là ở đây – HĐXX tiếp tục lặp lại vấn đề.

HĐXX đưa vấn đề: “Từ phiên sơ thẩm bị cáo mới chỉ khắc phục 1,2 tỷ đồng, đấy là con số quá nhỏ so với số tiền ngoài 20 tỷ bị cáo đã thừa nhận. Trong khi các bị cáo khác hầu hết đã phục đủ hoặc gần đủ thì thì duy nhất bị cáo khắc phục như vậy".

HĐXX cho biết: "Sẽ xem xem thái độ thành khẩn và khắc phục vụ án trong phần nghị án".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2022, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã tập hợp, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tổ chức thực hiện 772 chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước, trong đó 400 chuyến bay giải cứu và 372 chuyến bay combo. Với cương vị của mình, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan có hành vi nhận hối lộ trong quá trình cấp phép “chuyến bay giải cứu”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan được giao quản lý, phụ trách toàn bộ công việc của Cục Lãnh sự, xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay, trực tiếp báo cáo bị can Tô Anh Dũng, khi đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao duyệt, ký công văn đề xuất cho các doanh nghiệp thực hiện các “chuyến bay giải cứu”.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay.

Cáo trạng xác định, trong quá trình cấp phép các “chuyến bay giải cứu”, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã 32 lần nhận hối lộ của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng (gồm 20,2 tỷ đồng và 210.000 USD). Ngày 17/4, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã nộp 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Vợ chồng cựu Thứ trưởng khóc trước toà xin được khoan hồng

Thứ 2, 25/12/2023 | 16:27
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Tô Anh Dũng bày tỏ sự ăn năn và xin được khoan hồng. Khi vợ của bị cáo khóc xin cho chồng được khoan hồng, bị cáo đã rơi nước mắt.

Vụ chuyến bay giải cứu: Hoàng Văn Hưng bị rối loạn tiền đình, xin xử vắng mặt

Thứ 2, 25/12/2023 | 10:57
Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) nói bị rối loạn tiền đình và xin phép được xử vắng mặt.

Toà phúc thẩm "chuyến bay giải cứu": Các bị cáo được dẫn tới toà

Thứ 2, 25/12/2023 | 08:08
Sáng ngày 25/12, xe chở các bị cáo trong vụ án đã được đưa tới toà. Phiên toà phúc thẩm xét xử 21 bị cáo dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.