Ngày 21/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với nguyên nữ hộ lý bệnh viện Phụ sản TƯ buôn bán trẻ em.
Theo đó vợ chồng Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi) và Đặng Quang Hy (78 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cùng Bùi Thị Lệ Thuần (50 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về tội mua bán trẻ em.
Theo kế hoạch, phiên tòa này đã được mở vào ngày 21/2 nhưng phải tạm hoãn vì Chi có vấn đề về sức khỏe. Lần này, bị cáo Chi ra tòa trong sự yếu ớt, cơ thể suy nhược.
3 bị cáo tại tòa
Cáo trạng cho thấy, trong thời gian làm hộ lý tại bệnh viện Phụ sản TƯ, Chi thấy có một số sản phụ sinh con nhưng không muốn nuôi. Trong khi lại có nhiều người hiếm muộn muốn nhận con nuôi.
Chi sau khi nghỉ làm việc tại bệnh viện, đã cùng chồng đến các bệnh viện lân la rồi liên hệ với người cần cho con để nhận các cháu bé mới sinh, và đưa cho họ một số tiền. Chi bị bệnh trọng nên sức yếu, nên nhờ Thuần (em dâu) chăm sóc các cháu bé và trả công mỗi ngày 70.000 đồng.
Từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, vợ chồng Chi đã xin được 4 trẻ sơ sinh về đợi bán cho người cần con nuôi. Mỗi lần bán con nuôi như vậy, các đối tượng lấy giá vài triệu đến vài ba chục triệu đồng. Các bị cáo còn cho rằng đây là việc “làm phúc”.
Vì hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội mua bán trẻ em, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Chi mức án 8 năm tù, Đặng Quang Hy nhận 6 năm và Bùi Thị Lệ Thuần lĩnh 4 năm tù.
Thu Thủy