Cứu sống bé gái 9 ngày tuổi ngừng thở, ngừng tim do uống mật khỉ

Thứ 2, 21/02/2022 | 21:00
0
Mới đây, một trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi ở Phù Hóa (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp sau khi được người nhà cho uống mật khỉ.

Theo đó, ngày 21/2, ông Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho hay, sức khỏe của trẻ sơ sinh được người nhà cho uống mật khỉ đang dần hồi phục và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị tránh những di chứng xấu để lại sau khi bị ngừng thở, ngừng tim.

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ cho hay, trước đó khoảng 16h ngày 20/2, trẻ được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do ngừng thở và ngừng tim. Trước tình huống khẩn cấp, không thể chậm trễ các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và cứu sống được bé 9 ngày tuổi.

Được biết, sau khi sinh được 7 ngày bệnh viện cho trẻ về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường, tuy nhiên không hiểu sao gia đình lại cho cháu bé uống mật khỉ để phòng một số bệnh theo dân gian truyền miệng nên đã xảy ra việc ngộ độc và đẩy tình trạng cháu bé vào nguy kịch.

Bàn về vấn đề cho trẻ uống mật khỉ, bà Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi BV Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới cho hay: Không có bất kể một bằng chứng khoa học nào trong việc cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ, cao trăn hay các loại mật của động vật… để giúp trẻ ngăn ngừa bệnh tật cả, ngược lại trẻ có thể bị ngộ độc từ các loại mật dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cháu bé.

“Việc cháu bé ở xã Phù Hóa được người nhà cho uống khoảng 2-3ml mật khỉ làm cháu suýt mất mạng và nguy cơ co giật do thiếu oxy não kéo dài là rất lớn”, bà Hân nhấn mạnh.

Đời sống - Cứu sống bé gái 9 ngày tuổi ngừng thở, ngừng tim do uống mật khỉ

Bác sĩ khuyến cáo mật khỉ dùng không đúng cách ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe (Ảnh minh họa)

Trước đây, theo lời dân gian truyền miệng việc cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ để phòng ngừa việc các trẻ bị co giật, một trẻ sơ sinh khác cũng đã bị ngộ độc và hôn mê sâu.

Cụ thể, sáng 7/6 bé trai 5 ngày tuổi ở xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tím tái toàn thân. Bé còn bị rối loạn nhịp thở, ngừng thở, không bắt được mạch. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển sang khoa sơ sinh bệnh lý để điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Người nhà cho biết, nghe nói nếu trẻ đẻ ra mà uống mật khỉ thì khi sốt sẽ không bao giờ bị co giật nên đã cho bé uống 5 giọt. Không ngờ sau khi uống cháu lên cơn khó thở, tím tái.

Qua hai sự việc nói trên, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh cơ thể còn yếu, phản xạ bú nuốt kém nên nếu dùng những loại mật như mật khỉ, mật gấu, cao khỉ, cao trăn... có thể sặc hoặc ngộ độc dẫn đến nguy kịch tính mạng.

Lam Anh (T/h theo Tiền Phong, vnexpress)

Mùa đông nên ăn rau gì tốt cho sức khỏe?

Chủ nhật, 20/02/2022 | 14:00
Không chỉ tốt cho sức khỏe, những loại rau này còn là lựa chọn hàng đầu của chị em vào mùa đông khi chúng có thể chế biến được thành nhiều món ngon.

Nhiều ca ngộ độc nặng vì uống rượu không nguồn gốc, bác sĩ khuyến cáo

Thứ 6, 26/11/2021 | 20:20
Chỉ trong 2 tuần, Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai tiếp nhận 8 trường hợp ngộ độc rượu chứa methanol vào cấp cứu. Các trường hợp này đều rất nặng, có ca tử vong.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Rau dại mọc bờ mương xưa không ai hái, nay được chị em săn lùng bởi công dụng "vàng 10"

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:15
Loài rau dại này ngoài chế biến thành những món ăn ngon còn được coi là "thần dược trường thọ", có công dụng đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.