Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 07/05/2018 | 14:32
0
Nói về việc ký hợp đồng 33 khi chưa đủ căn cứ pháp lý, cựu Tổng giám đốc PVC cho rằng việc ký sai giúp PVC trả nợ được ngân hàng và giải quyết vấn đề việc làm cho cán bộ, công nhân viên PVC.

Ngày 7/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) theo đơn kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN và đồng phạm.

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên xét xử phúc thẩm

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia trong đó có dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (viết tắt là dự án NMNĐ Thái Bình 2).

Quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, bất ngờ bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) và anh Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Thanh) cùng rút đơn kháng cáo.

Tại phần thủ tục, nhiều luật sư đề nghị HĐXX cho được tiếp xúc với thân chủ của mình và đề nghị tòa triệu tập thêm những người liên quan để làm rõ nội dung vụ án cũng như bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo. Sau khi xem xét ý kiến của các luật sư và VKS, HĐXX tiến hành hội ý và đề nghị các đồng chí công an tạo điều kiện cho luật sư tiếp xúc với bị cáo.

Với yêu cầu đề nghị triệu tập thêm nhân chứng hoặc những người liên quan đến bị cáo, HĐXX sẽ xem xét, những người này đã có lời khai tại phiên tòa, nếu cần thiết sẽ yêu cầu triệu tập bổ sung, kể cả nhân chứng luật sư không yêu cầu, nhưng trong trường hợp cần thiết tòa vẫn sẽ triệu tập.

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý (Hình 2).

Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC

Kết thúc phần thủ tục, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi. Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là người đầu tiên bước lên bục khai báo trả lời thẩm vấn.

Trước đó, bị cáo Vũ Đức Thuận bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là 22 năm tù.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Vũ Đức Thuận kháng cáo xin giảm nhẹ cả về phần trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự đối với 2 tội danh trên.

Theo bị cáo Thuận thì bản án tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo quá nghiêm khắc và nặng nề cả về phần hình phạt và phần dân sự.

Liên quan đến Hợp đồng EPC số 33 về việc: Thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm, cung cấp, đóng gói và vận chuyển, giao hàng đến công trường, thông quan hàng hóa, bảo hiểm, dỡ hàng tại công trường, xây dựng, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao và bảo hành công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 gói thầu “EPC xây dựng nhà máy chính” thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình NMNĐ Thái Bình 2. Bị cáo Thuận khai trước tòa, trước khi ký Hợp đồng EPC số 33, mặc dù biết rõ hợp đồng không đủ căn cứ pháp lý, cụ thể không có phụ lục hợp đồng, không có thiết kế kỹ thuật, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, bị cáo biết sai nhưng vẫn ký.

Lý do được vị cựu TGĐ PVC đưa ra là, việc ký Hợp đồng 33 đầu tiên tạo được công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên của PVC. Thứ hai, thời điểm đó PVC đang rất khó khăn về tài chính, với vai trò là Tổng giám đốc, Vũ Đức Thuận được HĐQT PVC giao ký kết Hợp đồng 33, số tiền tạm ứng thực hiện Dự án sẽ giúp PVC giải quyết được vấn đề nợ nần, cụ thể là có tiền trả nợ cho ngân hàng, đầu tư thực hiện vào một số dự án khác. Khi ký hợp đồng, bị cáo Thuận đã lấy ý kiến của HĐQT và được mọi người đồng ý.

Theo lời khai của bị cáo này, khi PVC đang đứng trước tình trạng khó khăn về tài chính, việc được chủ đầu tư PVPower mời sang ký hợp đồng cũng… phấn khởi.

Nói về tình hình sản xuất, kinh doanh của PVC tại thời điểm đó, bị cáo Thuận cho biết, PVC khi đó rất khó khăn, đang phải vay ngân hàng, con số nợ lên tới khoảng 800 tỷ đồng và đang đến hạn phải thanh toán, trả nợ. “Việc ký hợp đồng mục đích nhằm trả nợ, khắc phục khó khăn tại thời điểm đó”, bị cáo Thuận khai.

Quá trình điều tra cũng như quá trình đưa vụ án ra xét xử, trong vai trò là Tổng giám đốc PVC để xảy ra việc tạm ứng sai, chi sai, bị cáo Thuận nhận tội, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và xin HĐXX phúc thẩm xem xét lại phần trách nhiệm dân sự cho bị cáo. “Bị cáo không tư lợi cá nhân, chỉ là người làm thuê. Về hành vi ký sai để PVC có lợi khi đang vay nợ rất lớn”, bị cáo Thuận trình bày trước tòa.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục đưa vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Tình tiết mới trong phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng sáng nay

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:19
Ngay sau phán quyết sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan khi cho rằng không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước và Tham ô tài sản. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thanh bất ngờ có đơn xin rút kháng cáo.

Ngày mai, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa

Chủ nhật, 06/05/2018 | 11:12
Theo kế hoạch, ngày mai (7/5), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cao nhất về mặt Đảng thế nào?

Thứ 4, 25/04/2018 | 21:42
“Quy trình xử lý kỷ luật về mặt Đảng với ông Đinh La Thăng sẽ được làm nhanh thôi. Hình thức xử lý cao nhất ông Đinh La Thăng có thể phải đối mặt là khai trừ khỏi Đảng. Mọi chức vụ của ông Đinh La Thăng sẽ không còn”, ông Phan Xuân Xiểm nhận định.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.