Cựu Thủ tướng Ý: Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới

Cựu Thủ tướng Ý: Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới

Thứ 2, 28/09/2015 | 07:34
0
(Bình luận quốc tế) - Có thể nói rằng Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới, một nhà lãnh đạo đầu tiên hoàn hảo.

Phát biểu trước những chiến hữu thân cận trong Đảng “Tiến lên. Nước Ý” ngày 27/9 khi chia sẻ ấn tượng về chuyến thăm cùng Tổng thống Nga Vladimir Pu tin đến Crimea, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã đưa ra những đánh giá cao về người đứng đầu nước Nga.

Thế giới - Cựu Thủ tướng Ý: Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới

Cự Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Silvio Berlusconi chia sẻ rằng, cần phải tận mắt chứng kiến người dân ở Crimea chào đón Putin bằng những tình cảm lớn biết nhường nào và Cựu Thủ tướng Y đã gọi Tổng thống Nga là nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới.

“Có thể nói rằng Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới, một nhà lãnh đạo đầu tiên hoàn hảo. Khi ở Crimea, tôi đã yêu cầu ông để chúng tôi đi một mình trong dòng người mà không cần người bảo vệ. Thật ấn tượng khi mà ông được người dân Crimea chào đón và dành tình cảm chân thành nhất. Những người phụ nữ chạy lại ôm chặt lấy Putin, khóc và cảm ơn” - Ông Silvio Berlusconi kể.

Cựu Thủ tướng Ý bổ sung thêm: “Ở Crimea mọi người đều hạnh phúc khi bán đảo này không còn chịu sự kiểm soát của Chính phủ Ukraine. Một chính phủ không được bầu dân chủ, nắm chính quyền bằng một cuộc đảo chính”.

Thế giới - Cựu Thủ tướng Ý: Putin là nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo thế giới (Hình 2).

Cựu Thủ tướng Berlusconi và Tổng thống Putin trong chuyến thăm Crimea hôm 11/9

Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi vào 11/9 là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm bán đảo bờ Biển Đen kể từ khi vùng này tách ra khỏi Ukraine vào năm ngoái.

Vụ sáp nhập đã khiến quan hệ giữa Moscow và phương Tây rơi xuống mức tệ nhất kể từ thời chiến tranh Lạnh, ngoài ra còn có những lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây lên kinh tế Nga. Việc tiếp quản của Nga không được phương Tây công nhận.

Ông Putin và ông Berlusconi đượ

Tag: Ý
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.