Cựu Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp lĩnh án tù

Cựu Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp lĩnh án tù

Thứ 7, 25/04/2015 | 22:15
0
Đòi tiền nhưng đồng nghiệp không trả, cựu thượng úy công an đá mạnh vào cổ nạn nhân. Một ngày sau đó, người này tử vong tại bệnh viện.

Tin tức báo Tri thức trực tuyến, sáng 25/4, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Chu Ngọc Linh (thượng úy, cựu công an phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) 12 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, một ngày trung tuần của tháng 7/2014, Linh đi xe máy đến trụ sở Công an phường Đức Thắng gặp bạn là anh Nguyễn Xuân B (cảnh sát trật tự) để đòi tiền. Lúc Linh vào phòng, anh B đang ngồi ăn ở chiếc ghế cạnh bàn uống nước. Trong phòng nghỉ tập thể, còn có vài cán bộ khác.

Báo Vnexprees cung cấp, Linh đến nơi anh B đang ngồi ăn cơm và nói: “Đưa tiền để em đưa nó về, hơn 5h nó gọi em rồi”. Anh B phẩy tay, bảo: “Đi ra”. Linh tiếp tục nói: “Đưa tiền cho em không?”. Anh B nhắc lại: “Ra ngoài!”.

Pháp luật - Cựu Thượng úy công an đá chết đồng nghiệp lĩnh án tù

Đối tượng Chu Ngọc Linh.

Anh B vừa dứt lời thì bị Linh dùng chân phải đang đi giày đá mạnh trúng vùng cổ bên trái khiến anh B bị ngất. Mọi người trong phòng kịp can ngăn đẩy Linh ra ra ngoài. Anh B được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào hôm sau do chấn thương sọ não kín.

Tại phiên xử hôm nay, Linh khai không có mâu thuẫn với nạn nhân, thỉnh thoảng mượn tiền của nhau và thanh toán sòng phẳng. Lần gần nhất anh B vay tiền của Linh nhưng không có giấy biên nhận.

Đại diện bị hại cho rằng bị cáo được đào tạp nghiệp vụ võ thuật bài bản nên có cú đá hiểm hóc gây chết người ngay tức khắc, vì thế phải bị truy tố về tội Giết người , chứ không phải Cố ý gây thương tích. Vì vậy phía bị hại yêu cầu trả hồ sơ để thay đổi tội danh. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đề nghị này.

Tòa cho rằng việc xác định Linh phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là có căn cứ. Tòa tuyên phạt bị cáo 12 năm tù, có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con nhỏ của nạn nhân đến 18 tuổi.

PV

Tag: Linh Nhung
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.