Đa dạng phương pháp dạy Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 13/10/2023 | 14:00
0
Với việc chủ động sử dụng đa dạng các mô hình giảng dạy, thầy cô đã giúp học sinh chủ động học tập, tìm tòi kiến thức môn Lịch sử.

Sáng nay (13/10), Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã phối hợp triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung chia tay phát triển – Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm”.

Chương trình nhằm giúp các thầy cô giao lưu, học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Hoá học.

Nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn của chương trình, bài học “Ấn Độ Cổ đại” của học sinh lớp 6 đã được diễn ra tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

Chia sẻ về tiết dạy của mình, cô Phạm Thanh Hà – Giáo viên Lịch sử Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Ba Đình cho biết: “Thông qua tiết dạy giúp cho tôi có thêm kinh nghiệm chuyên môn, việc trao đổi, đánh giá giữa các thầy cô giáo là hết sức quan trọng”.

Cô Thanh Hà cũng chia sẻ các phương pháp được áp dụng tiết dạy đều được triển khai thường xuyên trong mỗi giờ học như phương pháp 3:2:1, cách khai thác tối đa các tài liệu hiện có để phục vụ bài giảng, cách thức hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài học trước khi lên lớp.

Thông qua tiết học đã cung cấp kiến thức cho học sinh về vị trí địa lý, đặc điểm nguồn gốc của Ấn Độ, giúp các em phát huy được khả năng trình bày, nêu quan điểm và mở rộng kiến thức bài học.

Giáo dục - Đa dạng phương pháp dạy Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018

Học sinh tự tin thuyết trình trước thầy cô và bạn bè.

Sau tiết chuyên đề, các cán bộ, giáo viên dự giờ đã trao đổi về tiết dạy, các giáo viên đã học hỏi được những phương pháp giảng dạy mới, bổ sung những nội dung có thể khai thác trong một giờ giảng Lịch sử, nắm bắt nội dung, cách thực hiện và đặc trưng của môn Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018.

Tham gia trao đổi và đánh giá về tiết dạy, cô Thanh Hải – Giáo viên Lịch sử Trường THCS Yên Sơn, Ba Vì bày tỏ: “Tiết dạy phát huy tối đa năng lực của học sinh, sử dụng các kiến thức đặc thù của môn Lịch sử, Địa lý. Giáo viên thể hiện sự tự nhiên, hoàn thành mục tiêu của tiết học. Cùng với đó sử dụng các tình huống, phương pháp đóng vai để cung cấp kiến thức cho học sinh”.

Tuy nhiên, theo thầy Bùi Ngọc Đạo – Giáo viên Lịch sử Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình cho rằng cần có sự thể hiện kiến thức liên môn của Địa lý và Lịch sử, cần thêm những phương pháp dẫn dắt bài học để tạo sự chú ý cho học sinh.

Giáo dục - Đa dạng phương pháp dạy Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018 (Hình 2).

Bà Đặng Thị Kim Tuyến – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì.

Đánh giá về buổi dạy, bà Đặng Thị Kim Tuyến – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết: “Thông qua các buổi chuyên đề giúp các thầy cô học hỏi, chia sẻ chuyên môn trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

Qua phân tích chuyên môn từng hoạt động nghiệp vụ sẽ là những gợi ý phương pháp giảng dạy cho giáo viên, về phía huyện Ba Vì sẽ tiếp cận được nhưng kỹ năng dạy học mới”.

Cũng tại buổi trao đổi, ông Cấn Việt Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi cho biết: “Chương trình nhằm chia sẻ, gợi mở để các thầy cô giáo lựa chọn các phương pháp áp dụng vào trong tiết dạy của mình. Dù bằng cách nào những thầy cô vẫn cần làm nổi bật mục tiêu bài giảng, đạt được yêu cầu phát huy năng lực của học sinh, bồi dưỡng sự yêu thích môn Lịch sử đến các em”.

Chương trình GDPT 2018 cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Ngành giáo dục không thể "đơn thương độc mã" trong đổi mới

Thứ 4, 11/10/2023 | 21:24
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, ngành giáo dục đã có những chuyển biến mạnh mẽ tuy nhiên vẫn cần có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Phát triển giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thứ 4, 11/10/2023 | 14:11
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn học hỏi mô hình giáo dục thực hành, kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên đang được triển khai tại nước bạn.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.