Đà Nẵng: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Đà Nẵng: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 22/01/2024 | 16:15
0
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu, thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị.

Đón Tết lành mạnh, an toàn

Ngày 22/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố này đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết.

Đặc biệt, chú ý đến gia đình người có công với cách mạng, công nhân, người lao động, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người bị mất việc làm, người có thu nhập thấp...; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Dân sinh - Đà Nẵng: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Sở Công Thương được đề nghị phải đảm bảo nguồn hàng cho người dân mua sắm Tết. 

Đồng thời, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Ngoài ra, thăm hỏi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phải thực hiện sớm, kết thúc việc thăm Tết trước 21h ngày 9/2 (nhằm ngày 30 tháng Chạp Âm lịch).

Chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của Nhà nước; có kế hoạch trực lãnh đạo, cử người bảo vệ tài sản, trực cơ quan; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện của các tổ chức, công dân không để tồn đọng trước Tết.

Các đơn vị phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội, đảm bảo công tác y tế, phòng, chống tai nạn thương tích,... trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết và phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách nhà nước,..

Các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương trong việc tổ chức vui Xuân - đón Tết lành mạnh, an toàn, bảo vệ sức khỏe nâng cao nhận thức và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị. 

Đảm bảo nguồn hàng Tết

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Dân sinh - Đà Nẵng: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết (Hình 2).

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Đồng thời, tạo điều kiện, vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự trữ, chuẩn bị tốt hàng hóa lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, hàng tiêu dùng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn bảo đảm cung ứng nguồn hàng dồi dào, phong phú, giá cả ổn định.

Cùng với đó, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình kích cầu tiêu dùng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết: triển khai bán hàng bình ổn thị trường; các đợt đưa hàng về nông thôn, các xã miền núi, tổ chức tốt Hội chợ Xuân - Đà Nẵng 2024 kết hợp với các chương trình kích cầu mua sắm, khuyến mại, giảm giá,...

Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn dự trữ đầy đủ, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc duy trì bán hàng và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra chất lượng, đo lường, giá bán xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Sở Công Thương phối hợp công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cung ứng điện đầy đủ, ổn định và có phương án dự phòng cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá, thu lợi bất chính.

Cấm biếu, tặng quà Tết cho cấp trên

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Địa phương này còn nghiêm cấm đốt pháo nổ; chỉ được dự các lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết, gặp mặt đầu năm... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của Thành phố này.

Cao su Đà Nẵng không hoàn thành kế hoạch năm 2023

Thứ 7, 20/01/2024 | 21:15
Kết thúc quý IV/2023, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chỉ mới thực hiện được 89% kế hoạch năm, nhưng giá cổ phiếu tăng trưởng hơn 29%.

Người dân Đà Nẵng có nhiều cơ hội mua hàng Tết giá rẻ hơn thị trường

Thứ 5, 18/01/2024 | 19:06
Ngoài việc tổ chức 19 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết cổ truyền, tại thành phố Đà Nẵng còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều nam nữ, có cả sinh viên phê ma túy

Thứ 5, 18/01/2024 | 16:11
Cơ quan chức năng phát hiện, đa phần các vụ tổ chức sử dụng ma túy đều liên quan đến bộ phận nam nữ trẻ tuổi, có trường hợp còn là sinh viên.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.