Đà Nẵng: Trường “top” ế ẩm vì siết trái tuyến

Đà Nẵng: Trường “top” ế ẩm vì siết trái tuyến

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 10/07/2018 | 11:41
0
Từng là niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh, các ngôi trường này bỗng dưng “ế ẩm”, giảm số lượng học sinh, số lớp. Thậm chí, hàng chục giáo viên phải chuyển trường vì giảm học sinh.

Tại TP.Đà Nẵng, trước đây, 5 trường tiểu học Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, Trần Cao Vân quận Thanh Khê và trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, luôn được xếp vào tốp trên. Vào mỗi đầu năm học, các phụ huynh luôn muốn con mình được vào đây nên tình trạng chạy trường xuất hiện.

Đà Nẵng: Trường “top” ế ẩm vì siết trái tuyến

Trường tiểu học Trần Cao Vân.

Nhằm tránh tình trạng này, từ năm học 2014 – 2015, TP.Đà Nẵng đưa ra quyết định các trường này không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh có hộ khẩu nhưng không thường trú tại địa bàn tuyển sinh của trường.

Theo Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, quá trình thực hiện yêu cầu, các trường đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm quá tải cho các trường tốp trên. Tuy nhiên, hiện, số lượng học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của 5 trường này giảm dẫn đến tình trạng một số trường thừa phòng học trong khi các trường khác lại quá tải.

Sau khi thực hiện quyết định, các trường trên liên tục giảm số lớp, từ 34 lớp/năm xuống còn 21, 22 lớp. Từ đó dẫn đến 2 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ và Phan Thanh tụt từ hạng 1 xuống hạng 2.

Ngoài việc dư số phòng, số giáo viên ở 5 trường trên cũng dôi ra đáng kể. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu phải điều chuyển hàng chục giáo viên từ các trường nằm trong diện thực hiện nghị quyết sang các trường tiểu học khác trên địa bàn.

Do đó, mới đây, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã có đề nghị HĐND thành phố xem xét, bãi bỏ nội dung trên đối với 5 trường này, đồng thời giao UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện thực hiện việc điều tiết tuyển sinh trên địa bàn, bảo đảm mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học và sĩ số học sinh/lớp theo quy định.

Việc giải quyết “nút thắt” của 5 ngôi trường này sẽ được quyết định trong những ngày tới tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đang được diễn ra.

 

Đà Nẵng lại đề nghị dừng thực hiện chính sách miễn phí giữ xe tại các bệnh viện công

Thứ 2, 09/07/2018 | 22:06
UBND TP. Đà Nẵng vừa có Tờ trình số 5169/TTr-UBND trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP về việc dừng thực hiện chính sách hỗ trợ không thu tiền giữ xe tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Nhân sự chủ chốt chính thức được kiện toàn

Thứ 2, 09/07/2018 | 21:53
Sau nhiều tháng, TP.Đà Nẵng bị khuyết nhiều vị trí chủ chốt, chiều 9/7, việc bầu nhân sự đã được diễn ra.

Đà Nẵng: Hàng chục khu nhà tập thể nguy cơ sụp đổ, dân vẫn cố bám víu

Thứ 2, 09/07/2018 | 13:00
Ngay tại trung tâm TP.Đà Nẵng, hàng chục khu nhà tập thể xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, sụp đổ… Chính quyền nhiều lần vận động di dời nhưng dân vẫn cố bám víu.
Cùng tác giả

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.