Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 05/03/2024 | 08:00
0
Rác thải, xà bần, cùng các nhà xưởng trái phép gây nên tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại khu vực Trà Na, phường Hòa khánh Nam.
Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Dọc theo các tuyến đường Trà Na 3, Nam Cao nối dài đi về khu đất trước Trường mầm non 1/6 (cơ sở Khánh Sơn), phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) là cảnh tượng nhếch nhác đến khó tin.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 2).

Tại đây, hàng ngàn m2 đất nông nghiệp rộng lớn trở thành nơi đổ xà bần, rác thải.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 3).

Rác thải đủ loại gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 4).

Khu đất nông nghiệp trũng sâu nay chứa đầy xà bần. Việc đổ xà bần ở đây không còn là hành vi tự phát mà ý đồ lấn chiếm, biến đất nông nghiệp thành bãi đất có mặt bằng làm kho xưởng, kinh doanh.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 5).

Tương tự đường Trà Na 3, Nam Cao nối dài, một con đường khác ngay khu vực này dẫn vào Nhà máy gạch Thành Đạt cũng ngập ngụa trong bao bì, rác thải.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 6).

Khung cảnh khiến ai ai cũng bức xúc khi chứng kiến. Phải nói thêm rằng, vị trí này cách ngôi trường mầm non chỉ vài trăm mét.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 7).

Ngoài vấn nạn đổ xà bần, rác thải thì hàng loạt kho xưởng được che tôn nhếch nhác "mọc" lên khắp khu đất, cũng khiến nhiều người ngao ngán.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 8).

Mỗi người mỗi khu, kẻ vây tôn, người rào lưới chắn vô tội vạ trên đất nông nghiệp.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 9).

Bên ngoài vây tôn kín mít im lìm, nhưng bên trong là đủ các hoạt động như làm phế liệu, gò hàn... Mặt bằng các kho xưởng này hình thành cũng từ việc đỗ xà bần, rác thải lên khu đất nông nghiệp trũng thấp mà ra.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 10).

Ban đầu là rào tôn che kín, rồi xây dựng dần dần thành các kho xưởng. Trong hình có thể thấy rõ vật liệu xây dựng đã được tập kết sẵn trong các kho bãi.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 11).

Sát với khu vực này là một khu vực quân sự cũng bị "vạ lây" bởi rác. Những tấm biển cấm đỗ xà bần, rác thải được cơ quan chức năng cắm rất nhiều quanh khu đất nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, ở một số vị trí biển cấm, biển thông tin của cơ quan chức năng đã "không cánh mà bay"..

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 12).

Ông Trần Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, khu đất trên đúng là đất nông nghiệp nên các hoạt động dựng kho xưởng là vi phạm. Riêng chuyện đổ xà bần, rác thải thực sự là câu chuyện nan giải, dù chính quyền đã tích cử triển khai nhiều giải pháp từ kiểm tra xử lý, tuần tra mật phục hay vận động treo thưởng cho người dân tố giác. "Thời gian qua, các lực lượng chức năng của phường đã xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng nhiều người vẫn lén lút, lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ đổ trộm xà bần và xây dựng trái phép", ông Thể cho biết.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 13).

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam, ngay khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, trong chiều nay (4/3), lực lượng chức năng sẽ vào cuộc kiểm tra khu vực nêu trên, cắm lại các biển cấm đổ xà bần, cấm đổ rác, biển thông tin đã bị mất, đồng thời kiểm tra việc dựng kho xưởng trên đất nông nghiệp. UBND phường Hòa Khánh Nam cũng tiếp tục nghiên cứu đưa ra thêm nhiều giải pháp khác nhằm xử lý tình trạng trên.

Môi trường - Đà Nẵng: Xử lý tình trạng rác thải, nhà xưởng trên đất nông nghiệp (Hình 14).

Ngoài các biện pháp từ chính quyền và cơ quan chức năng, qua đây, đề nghị người dân sinh sống quanh khu vực Trà Na, Nam Cao nối dài (phường Hòa Khánh Nam) nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường, tích cực tố giác các hành vi vi phạm về môi trường để đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể người ở bãi tập kết rác

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:48
Một thi thể đàn ông đã được phát hiện ở điểm tập kết rác tại thành phố Đà Nẵng.

Bình Phước: Nhếch nhác bãi tập kết rác thải

Thứ 5, 07/12/2023 | 16:04
Bất chấp các giải pháp và quy định xử phạt, rác thải vẫn tràn ra đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý các khu chôn lấp rác thải thành công viên

Thứ 3, 26/09/2023 | 14:53
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, sẽ sớm có doanh nghiệp đầu tư, đốt hết rác đã chôn lấp, đầu tư xây dựng công viên ở khu vực đó để người dân được hưởng lợi.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.