Đắk Lắk: Phát hiện, xử lý 9 học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ

Đắk Lắk: Phát hiện, xử lý 9 học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ

Thứ 2, 08/01/2024 | 14:22
0
Cơ quan công an vừa phát hiện, xử lý 9 học sinh lên mạng mua các loại hóa chất về tự chế tạo pháo nổ với số lượng lớn để đốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Trưa 8/1, thông tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 9 học sinh mua hoá chất về tự chế pháo nổ với số lượng lớn để đốt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cơ quan công an cho biết, 9 học sinh này chỉ mới từ 8 đến 14 tuổi và đang là học sinh của các trường THCS trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo thông tin ban đầu, các em học sinh nói trên đã lên mạng xã hội Youtube học cách chế tạo pháo. Sau đó, nhóm học sinh này vào các sàn thương mại điện tử đặt mua các chất hoá học như: Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than, Natri.

Sau khi mua hóa chất về, các em vào Youtube xem hướng dẫn và cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo. Mục đích các em chế tạo pháo là để đốt vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Rất may, sự việc đã được lực lượng Công an xã Ea Trul (huyện Krông Bông) phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Phát hiện, xử lý 9 học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ

9 học sinh cùng các tang vật tại cơ quan công an. 

Quá trình khám xét nơi ở của 9 em học sinh, cơ quan công an thu giữ 1kg hóa chất chưa pha trộn, 103 quả pháo bi, 13 quả pháo tống, 8 quả pháo tép và 2m dây ngòi nổ.

Không riêng gì nhóm học sinh nói trên, trước đó vào cuối tháng 12/2023, Công an xã Ea Uy (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý 6 em học sinh mua hoá chất về tự chế pháo nổ để bán kiếm lời vào dịp Tết nguyên đán.

Cả 6 em này đang là học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ea Uy (huyện Krông Pắk). Khám xét nơi ở của 6 em học sinh, cơ quan công an thu giữ 3,5kg hóa chất và 56 viên pháo tự chế cao từ 5-20cm.

Ngoài ra, vào ngày 20/12/2023, Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cũng phát hiện cháu N.H.G. (14 tuổi, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana) sử dụng điện thoại để đặt mua các tiền chất Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than… trên mạng nhằm về chế tạo thuốc pháo.

Quá trình làm việc, Công an huyện Krông Ana thu giữ hơn 1kg tiền chất pháo nổ và một số dụng cụ để sản xuất pháo.

Tại cơ quan công an, cháu N.H.G. khai nhận, trước đó đã đặt mua trên mạng nhiều tiền chất để về trộn, chế tạo thành thuốc pháo. Khi trộn được thuốc pháo, cháu N.H.G. phân nhỏ, bỏ vào từng bao lì xì bán cho 8 em học sinh khác với giá 50.000 đồng/gói.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Krông Ana đã mời 8 học sinh liên quan cùng đại diện gia đình lên làm việc và tịch thu nhiều tang vật liên quan, nhằm ngăn chặn hậu quả không lường rất có thể xảy ra.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói tiêng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Để phòng ngừa những vụ việc phức tạp xảy ra, mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em của mình, không liên hệ qua mạng xã hội để mua bán hoá chất, vật liệu về chế tạo, sử dụng các loại pháo nổ.

Khánh Ngọc

Đắk Lắk: Xử lý người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tai nạn pháo nổ

Chủ nhật, 31/12/2023 | 09:27
Sở GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu không tuyên truyền, cảnh báo, dẫn đến các vụ tai nạn của học sinh liên quan đến pháo.

Đắk Lắk: Xử lý nhiều học sinh tự chế pháo nổ để bán kiếm lời

Thứ 3, 26/12/2023 | 16:01
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tại tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều học sinh đặt mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiếm lời.

Hà Nội: Thu giữ hàng chục kg pháo nổ loại mới

Thứ 7, 23/12/2023 | 16:23
Ngày 23/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Đông, Hà Nội, thông tin , đơn vị vừa bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển số lượng lớn pháo nổ.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.