Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép

Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép

Thứ 5, 20/10/2022 | 19:00
0
Trước tình trạng khai thác vàng trái phép, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đánh sập hầm khai thác, chặt đứt các tuyến đường giao thông vào trong, tháo dỡ lán trại.

Chiều 20/10, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin về việc xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tại khoảnh 5, tiểu khu 1660, lâm phần do Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý (thuộc địa giới xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long) có việc khai thác vàng trái phép. Việc khai thác khoáng sản ở đây diễn ra từ năm 2010.

Tuy nhiên, thời gian trước các đối tượng chủ yếu sử dụng công cụ thô sơ để khai thác, cơ quan chức năng của Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt truy quét, xử lý, nhưng sau khi truy quét các đối tượng vẫn tiếp tục quay lại và để khai thác. 

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép

Các lán trại được dựng lên tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Cụ thể, vào ngày 12/1/2022, Công an huyện Đắk G’long đã phát hiện, bắt, xử lý vi phạm hành chính 4 đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép tại lô 24, khoảnh 5, tiểu khu 1660, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, phạt 60 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện dùng để khai thác.

Đến đầu tháng 9/2022, lực lượng chức năng Công huyện Đắk G’long đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, xử lý các điểm có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Thế nhưng, thời điểm kiểm tra, các đối tượng không hoạt động.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, việc khai thác khoáng sản ở địa điểm nêu trên nằm dọc bờ suối giáp ranh giữa xã Quảng Sơn và xã Quảng Hòa và nằm sâu trong rừng. Nơi đây không có sóng điện thoại, các đối tượng chủ yếu lợi dụng mùa mưa, đường xá đi lại khó khăn, sự lơ là, chủ quan trong công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng để mang công cụ, phương tiện vào khai thác. Vì vậy, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép (Hình 2).

Các đối tượng đưa máy móc vào khu vực khai thác vàng.

Đối với vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện Đắk G’long phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức truy quét để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm xảy ra.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho hay, sau khi nhận được thông tin về tình trạng khai thác vàng trái phép, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long xây dựng phương án để làm sao các đối tượng không thể vi phạm được nữa. Ngoài việc đánh sập hầm khai thác vàng trái phép, cần chặt đứt các tuyến đường giao thông vào trong để các đối tượng không thể vào khai thác nữa. Các lán trại cần phải tháo dỡ ngay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nếu cần, Công an tỉnh phải bổ sung lực lượng, xử lý dứt điểm vấn đề này từ nay đến cuối tháng 10, chậm nhất đến tháng 11. Đồng thời, cần phải kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa về công tác quản lý trên địa bàn.

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép (Hình 3).

Lực lượng chức năng tháo dỡ lán trại tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, từ năm 2021 cho đến tháng 9/2022, công ty đã phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng hàng chục vụ việc khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, các đối tượng không chỉ dựng lán trại ngay giữa rừng mà còn ngang nhiên đào một số đường hầm sâu vào bên trong lòng đất để khai thác vàng trái phép. Không chỉ vậy, bên trong hầm còn có thiết bị, máy móc phục vụ việc đào, đãi vàng.

Đáng nói, tình trạng khai thác khoáng sản, đào xới lòng suối trái phép để khai thác vàng tại các tiểu khu thuộc lâm phần quản lý của Công ty Quảng Sơn đã kéo dài thời gian qua. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng không ít đến rừng và đất lâm nghiệp mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, gây thất thoát nguồn tài nguyên của Nhà nước. Đồng thời, ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị.

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Đánh sập hầm để chặn đứng khai thác vàng trái phép (Hình 4).

Tình trạng khai thác vàng trái phép đã trở thành vấn đề nhức nhối của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và chủ rừng. 

Đáng nói, nhiều lần phát hiện sự việc, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và yêu cầu các đối tượng dừng mọi hoạt động tự giác gỡ bỏ máy móc, di dời ra khỏi khu vực đất lâm nghiệp do công ty quản lý. Thế nhưng, các đối tượng bất chấp pháp luật, không chấp hành.

Trước tình hình này, Công ty Quảng Sơn đã chủ động lập kế hoạch phối hợp với Công an huyện Đắk Glong, UBND xã Quảng Hòa để kiểm tra, truy quét, ngăn chặn nên tình trạng khai thác vàng trái phép có giảm. Thế nhưng, hiện nay tình trạng khai thác vàng vẫn diễn biến phức tạp.

Không chỉ phát hiện, Công ty Quảng Sơn còn "điểm mặt, chỉ tên" được rất nhiều đối tượng có hành vi khai thác khoảng sản trái phép trong lâm phần của đơn vị quản lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Khánh Ngọc

Kon Tum: Công an đột kích điểm khai thác vàng trong vườn cao su

Thứ 5, 20/01/2022 | 22:35
Lực lượng công an đã mật phục, triệt phá điểm khai thác vàng trái phép ẩn nấp trong vườn cao su.

Khai thác vàng trái phép người đàn ông bị phạt 60 triệu đồng

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:00
Tự ý vào rừng khai thác vàng trái phép, người đàn ông bị cơ quan chức năng tịch thu máy móc, phương tiện và phạt 60 triệu đồng.

Gia Lai: Xóa sổ bãi khai thác vàng trái phép

Thứ 7, 20/03/2021 | 15:56
Từ tin báo của người dân, hàng chục cán bộ công an bí mật tiếp cận, bắt giữ nhiều đối tượng đang tiến hành khai thác vàng trái phép.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.