Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí

Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí

Thứ 3, 20/06/2023 | 11:15
0
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí.

Nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí ở địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người làm báo trong tỉnh đã ôn lại truyền thống 98 năm báo chí Cách mạng Việt Nam và nhìn lại kết quả hoạt động của báo chí tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cũng có những tham luận, kiến nghị, đề xuất trao đổi với tỉnh liên quan đến công tác báo chí trên địa bàn.

Dân sinh - Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và gửi lời cảm ơn chân thành, chúc mừng đội ngũ những người làm báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo hoạt động trong tỉnh tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, chủ động triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí, tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng truyền thông mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Dân sinh - Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí (Hình 2).

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Nông đã trao giải báo chí tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Mùa giải năm 2022 đã ghi nhận sự tham gia của 116 tác phẩm báo chí của 78 tác giả, nhóm tác giả, thuộc 17 đơn vị tham gia.

Theo ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo Đắk Nông, Tổng biên tập Báo Đắk Nông, các tác phẩm dự giải báo chí tỉnh lần thứ VII vượt trội cả về số lượng và chất lượng so với những năm trước. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã thể hiện được sự đồng hành của báo chí với công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, đã đề cập những nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền trong công tác sớm ổn định tình hình, phục hồi sản xuất kinh doanh, đề cập nhiều hơn về giải pháp, về kiến tạo, đúng nghĩa là báo chí kiến tạo.

Dân sinh - Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí (Hình 3).

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm quan gian trưng bày các sản phẩm báo chí.

Kết quả, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VII đã thống nhất công nhận và trao giải cho 54 tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến khích thuộc 5 loại hình: truyền hình, báo in, phát thanh, báo điện tử, ảnh báo chí.

Dân sinh - Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí (Hình 4).

Tỉnh Đắk Nông đã trao giải báo chí tỉnh lần thứ VII, năm 2022.

Dân sinh - Đắk Nông đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, đồng hành cùng báo chí (Hình 5).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao bằng khen cho các phóng viên ngoài tỉnh có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn.

Khánh Ngọc

Để báo chí thực sự là vũ khí sắc bén "phò chính trừ tà"

Thứ 2, 19/06/2023 | 16:16
Ngày 19/6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Sắp diễn ra triển lãm “Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945”

Thứ 6, 16/06/2023 | 15:35
Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những tài liệu tiêu biểu về chủ trương của chính quyền đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa.

Hải Phòng phát động giải báo chí giai đoạn 2023-2024

Thứ 6, 16/06/2023 | 14:18
Hội đồng Giải báo chí Tp.Hải Phòng lựa chọn trao 55 giải báo chí giai đoạn 2023-2024 với tổng trị giá 309 triệu đồng thuộc 5 loại hình báo chí.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.