Đắk Nông phát động trồng gần 3 triệu cây xanh

Đắk Nông phát động trồng gần 3 triệu cây xanh

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:28
0
Với mục tiêu vì một “Đắk Nông xanh”, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông đã phát động trồng gần 3 triệu cây xanh.

Sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022.

Theo đó, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) được tổ chức vào đêm 18/5 tại Sân vận động tỉnh Đắk Nông. Với chủ đề “Đắk Nông một tình yêu”, chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Lưu Hương Giang, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Đức Phúc…

Cũng nhân dịp này, tỉnh Đắk Nông đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022, với chủ đề “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”.

Dân sinh - Đắk Nông phát động trồng gần 3 triệu cây xanh

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, tổng số cây trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh do các địa phương đăng ký thực hiện là hơn 2,8 triệu cây. Riêng đối với các địa phương có tuyến đường quốc lộ 14, quốc lộ 28 đi qua và các địa phương có quỹ đất, điều kiện lập địa phù hợp với cây thông ba lá phải xây dựng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu phấn đấu trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung khoảng 1 triệu cây thông ba lá. Các hoạt động này sẽ diễn ra từ 6h sáng 19/5 tại khuôn viên Tượng đài N’Trang Lơng (Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Chính quyền cơ sở và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ đồng loạt ra quân vào sáng cùng ngày.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022 vô cùng ý nghĩa. Qua đó, tạo ra sự lan tỏa tinh thần trồng cây, trồng rừng, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây,...

Theo ông Dần, kinh phí để tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng rừng phân tán năm 2022 dự kiến khoảng hơn 4,4 tỷ đồng (trong đó, tổng dự toán của cấp tỉnh khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua cây giống, tuyên truyền, trồng rừng thực địa. Đến nay, đã có 9 đơn vị cam kết ủng hộ cây giống để phục vụ trồng rừng.

Đối với rừng tập trung, các chủ rừng sẽ là người trồng, chăm sóc, bảo vệ. Riêng đối với trồng cây phân tán sẽ trồng trên nhiều đối tượng, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị - nơi có trồng rừng thực hiện quản lý, bảo vệ. Sau lễ phát động, trồng cây, tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát tính bền vững của việc trồng cây.

Dân sinh - Đắk Nông phát động trồng gần 3 triệu cây xanh (Hình 2).

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại họp báo. 

Trước nhiều câu hỏi đặt ra về việc dọc quốc lộ 14, 28 rừng thông liên tục bị phá, lấn chiếm nhưng nay vẫn tiếp tục trồng rừng tập trung thì liệu có bền vững, ông Lê Quang Dần cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là phải cố giữ cảnh quan hai bên đường quốc lộ có trồng thông này. Chúng ta phải có quan điểm tích cực "lấy xây dựng để chống lại việc phá hoại". Trong kế hoạch ra quân lần này, UBND tỉnh huy động lực lượng vũ trang khá lớn, với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia trồng rừng. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm trong việc quản lý, bảo vệ rừng của tỉnh Đắk Nông”.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Quang Dần, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu trong giai đoạn tới sẽ kiềm chế hết mức nạn phá rừng, từng bước bảo vệ, khôi phục lại diện tích rừng đã mất.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí đến Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 của Đắk Nông. UBND tỉnh Đắk Nông mong các cơ quan báo chí sẽ đồng hành, thông tin chính xác, nhanh nhạy, kịp thời các hoạt động trước, trong và sau lễ phát động. UBND tỉnh và các sở, ngành sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin các cơ quan báo chí yêu cầu để lễ phát động thực sự thành công và có tính chất lan tỏa sâu rộng.

Khánh Ngọc

TP.Đà Nẵng: Hàng ngàn cây xanh ươm mầm từ phát động Tết trồng cây

Thứ 2, 22/02/2021 | 19:54
Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021", chính quyền và người dân Đà Nẵng đã chung tay trồng hàng ngàn cây xanh.

Thủ tướng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 

Thứ 5, 30/01/2020 | 15:34
Sáng 30/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", tại Yên Bái.

Quảng Ninh hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Kỷ Hợi

Thứ 6, 15/02/2019 | 14:14
Ngày 14/2 (tức mùng 10 Tết Kỷ Hợi), lãnh đạo địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' với 1000 cây con được vun trồng tại khu đô thị trẻ đa tiện ích FLC Tropical City Halong.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.