Đắk Nông: Tai nạn giao thông giảm 50%

Đắk Nông: Tai nạn giao thông giảm 50%

Thứ 4, 26/01/2022 | 07:09
0
Sau một thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó tai nạn giao thông giảm 50%.

Với sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả, sau 15 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục lập được nhiều thành tích, kết quả nổi bật, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và kéo giảm 25% so với thời gian liền kề; tỷ lệ điều tra, phá án đạt 100%; tai nạn giao thông giảm mạnh (giảm 50%); phát hiện, điều tra, khám phá nhanh các vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường..., tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thi đua lập thành tích xuất sắc trong thời gian tới, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định biểu dương và thưởng Công an tỉnh Đắk Nông số tiền 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và thưởng 9 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông; Công an thành phố Gia Nghĩa; Công an các huyện Krông Nô, Cư Jút, Tuy Đức; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đắk Mil; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Đắk R’lấp, mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc, nổi bật.

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Tai nạn giao thông giảm 50%

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, những kết quả, thành tích nổi bật trong đợt cao điểm và sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua đã góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, lực lượng công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, đánh trúng, đánh mạnh, quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ,...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Qua đó, góp phần giúp cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vui xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Khánh Ngọc

Đắk Nông: Ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nhâm Dần 2022

Thứ 5, 16/12/2021 | 20:15
Với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Thứ 4, 15/12/2021 | 18:28
Ngày 15/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Thứ 6, 05/11/2021 | 08:26
Tối 4/11, Công an Tp.Biên Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.