Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông

Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông

Thứ 4, 06/03/2024 | 22:14
0
Sở NN&PTNT kết luận, tình trạng cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14 chỉ cháy thực bì dưới tán rừng, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông.

Cháy rừng thông dọc quốc lộ 14

Ngày 6/3, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản về kết quả kiểm tra, xác minh vụ cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song – Đắk Mil, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Kết quả cho thấy, vào khoảng 14h45’ ngày 22/2, tại khu vực rừng thông dọc Quốc lộ 14 (rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, trồng khoảng năm 1984), thuộc lô 9a, khoảnh 7, tiểu khu 1615 thuộc lâm phần UBND xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song) quản lý đã xảy ra vụ cháy rừng thông.

Sau khi nhận được tin báo của người dân có đám cháy xảy ra tại rừng thông dọc Quốc lộ 14, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã huy động lực lượng, phối hợp UBND xã Nâm N’Jang tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Môi trường - Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông

Hiện trường vụ cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14.

Tại hiện trường, lửa cháy lan lớp thực bì dưới tán rừng thông, một số cây chết khô mục từ nhiều năm trước, nằm tại hiện trường bị lửa cháy.

Do tốc độ gió mạnh, lửa bùng phát nhanh, khu vực xảy ra cháy xa nguồn nước, lực lượng dập lửa phải di chuyển khoảng cách xa để lấy nước, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau khoảng hơn một giờ tổ chức chữa cháy, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra, đánh giá hiện trường của ngành chức năng, tổng diện tích vụ cháy là 0,47ha, đám cháy chỉ cháy thực bì dưới tán rừng thông, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông (chỉ một số cây bị lửa táp vào thân cây). Trong quá trình cháy, lửa bùng lên, cháy bén vào một thân cây thông lớn (trước đây một phần thân cây đã bị chết khô tự nhiên).

Tại thời điểm kiểm tra, không xác định được đối tượng gây cháy. Tuy nhiên, xác định vị trí cháy xuất phát từ bãi đất trống ven quốc lộ 14 (khu vực người dân tham gia giao thông thường xuyên dừng nghỉ, vì vậy nguyên nhân cháy có thể do người dân vô ý hoặc cố ý).

Môi trường - Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông (Hình 2).

Một cây thông bị ngã. 

Khu vực cháy trước đó UBND xã Nâm N’Jang đã tổ chức đốt dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, phòng cháy rừng. Tuy nhiên, sau đó lá thông tiếp tục rụng, kết hợp với cành, nhánh, cây khô và thực bì còn sót lại, dẫn đến cháy.

Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT kết luận, tình trạng cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14 chỉ cháy thực bì dưới tán rừng, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông. Các vụ cháy được Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện, tổ chức chữa cháy kịp thời.

Khó kiểm soát nguồn lửa gây cháy

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, rừng thông Quốc lộ 14 thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, nằm phía Nam huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), phân bố không tập trung, trải dài trên 30km hai bên đường Quốc lộ 14, đi qua 2 xã Nâm N’Jang và Trường Xuân.

Trong đó, chủ yếu là rừng thông trồng giai đoạn từ năm 1982-1986 và một số diện tích thông mới trồng trên đất trống, trồng bổ sung trên diện tích thông lớn chết (trồng rừng khắc phục hậu quả trên diện tích rừng bị phá, trồng cây 19/5...).

Môi trường - Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông (Hình 3).

Nhiều cây thông dọc Quốc lộ 14 bị cháy.

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, rừng thông rụng là nhiều vào mùa khô. Do đó, có lớp thực bì dày, dễ cháy, nếu không thực hiện biện pháp xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy, vào mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió lớn, rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng.

Ngoài ra, rừng thông nằm tiếp giáp Quốc lộ 14, hàng ngày lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, rất khó kiểm soát nguồn lửa gây cháy.

Sở NN&PTNT cũng cho biết, theo thống kê từ đầu mùa khô 2023 – 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Song xảy ra 4 vị trí cháy thực bì rừng thông.

Môi trường - Đắk Nông thông tin vụ cháy rừng thông (Hình 4).

Để khắc phục hậu quả các vụ cháy thực bì rừng thông, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã tham mưu UBND huyện Đắk Song, chỉ đạo UBND cấp xã (có diện tích rừng trồng thông bị cháy), tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích, số lượng cây rừng bị thiệt hại, triển khai các biện pháp lâm sinh phù hợp, nhằm đảm bảo toàn bộ diện tích thông bị cháy được phục hồi hoặc trồng bổ sung.

Khánh Ngọc

Kiên Giang: Hơn 4 giờ nỗ lực chữa cháy 1ha rừng ở Phú Quốc

Chủ nhật, 25/02/2024 | 22:37
Sau hơn 4 giờ đồng hồ nỗ lực cùng với các lực lượng chức năng, đám cháy tại khu vực rìa Vườn quốc gia Phú Quốc cơ bản được khống chế.

Bộ NN&PTNT đề nghị khẩn trương khống chế, dập tắt cháy rừng ở Sa Pa

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:09
Nhận được thông tin cháy rừng tại 2 địa điểm ở Lào Cai, Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, xử lý dứt điểm vụ cháy rừng.

Bình Thuận: Cháy lớn khoảng 10 hecta đất rừng, huy động 20 chiến sĩ

Thứ 6, 12/01/2024 | 12:11
Do thời tiết gió mạnh, khu vực cháy có cây cối nên đám cháy bùng phát mạnh và lan rộng với diện tích cháy khoảng 10 hecta.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.