Đảm bảo an toàn cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 31/08/2023 | 17:58
0
Lực lượng Công an Thành phố Hà Nội đã tăng cường triển khai lực lượng đảm bảo thắt chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 2/9.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, phục vụ nhu cầu du lịch, vui chơi của người dân, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực nhà ga, bến xe.

Đồng thời bố trí các tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống ùn tắc giao thông; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông...

Dự báo, do nhu cầu đi lại, vui chơi, du lịch của người dân nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến, đặc biệt là vào chiều tối 31/8 và sáng 1/9/; chiều 4/9, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ giao thông trên các tuyến Quốc lộ, trục chính, vành đai trọng điểm, một số tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô (nhất là tuyến Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Lực lượng chức năng Công an Thành phố đã triển khai kế hoạch hướng dẫn phân luồng, không để ùn tắc kéo dài, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Dân sinh - Đảm bảo an toàn cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng CSGT Tp.Hà Nội triển khai 100% quân số để phân luồng, điều tiết giao thông ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Theo đó, phòng Cảnh sát giao thông triển khai 100% quân số để phân luồng, điều tiết giao thông ở các cửa ngõ ra vào Thủ đô, đảm bảo kiểm soát tốt giao thông, phục vụ người dân dịp nghỉ lễ được thuận lợi, an toàn.

Các Tổ công tác 141 triển khai lực lượng công khai kết hợp hóa trang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng… trong suốt kỳ nghỉ, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn các quận, một số huyện, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố duy trì cán bộ trực 24/24h; tiếp nhận, xử lý thông tin, tin báo liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Dân sinh - Đảm bảo an toàn cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Hình 2).

Từ chiều 31/8, đông đảo người dân đã di chuyển ra khỏi Thủ đô.

Tương tự, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng có kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải phục vụ kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải triển khai phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, các tuyến đường vành đai, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa; tập trung kiểm soát xe chở quá tải trọng quy định ngay tại đầu mối bốc xếp, vi phạm vệ sinh môi trường, đảm bảo thành phố xanh, sạch, đẹp.

Tại bến xe những ngày qua, các đội Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng chức năng trong bến xe kiểm soát hành khách lên xe, lái, phụ xe và các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến.

Phía bên ngoài, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe, kiểm soát các phương tiện ra khỏi bến, yêu cầu phải đi thẳng, không được dừng đỗ trên đường, đồng thời những hình ảnh vi phạm giao thông do người dân cung cấp sẽ chuyển cho lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo thẩm quyền.

Dự báo trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng khách sẽ đổ về bến xe rất đông. Theo đó, Bến xe Mỹ Đình đã chủ động lên kế hoạch phục vụ vào các ngày 31/8 và 1/9, ứng trực 100% quân số để đảm bảo người dân về bến xe đi các tỉnh được tốt nhất.

Dân sinh - Đảm bảo an toàn cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Hình 3).

Nhiều người dân có mặt tại bến xe Mỹ Đình đợi xe về quê nghỉ lễ

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Duy Dũng - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, dự kiến, trong các ngày này, tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách lên tới 15.000 lượt khách/ngày, tăng trên 200% so với ngày thường.

Do đó, 300 ôtô khách sẽ được tăng cường thêm. Bến xe sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt, không để tình trạng chở quá số người diễn ra, không thu quá giá vé. Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, trước khi xe xuất bến, đơn vị đều bố trí lực lượng kiểm tra để đảm bảo hành khách trên xe có vé, xe chở đúng số người, đồng thời yêu cầu các nhà xe ra chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

Nằm ở phía Nam Thành phố, quận Hoàng Mai là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, với hai Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm sẽ là địa bàn giao thông lưu lượng lớn trong những ngày nghỉ lễ.

Dự kiến lượng hành khách và xe ra vào bến tăng cao so với ngày thường sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách, vì vậy các đơn vị chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phối hợp để đảm bảo phục vụ tốt nhất dịp nghỉ lễ, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Từ thực tế đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chủ động tấn công tội phạm, Công an quận Hoàng Mai đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chủ động nắm chắc địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Nghỉ lễ 2/9: Không được từ chối, xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:12
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí phân công cán bộ trực 24/24h trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ 5, 31/08/2023 | 11:14
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã ký ban hành văn bản số 311/CDLQGVN-QLLT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm xây dựng văn hóa ứng xử của CSGT

Thứ 4, 30/08/2023 | 09:17
Chiều 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Tọa đàm Xây dựng văn hóa ứng xử đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.