Dân đòi di dời cơ sở nấu dầu thải: Chủ tịch UBND trốn tránh trả lời

Dân đòi di dời cơ sở nấu dầu thải: Chủ tịch UBND trốn tránh trả lời

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:35
0
Trước tình trạng cơ sở nấu dầu xả khí thải không qua xử lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, bà con mong muốn di dời cơ sở nhưng chủ tịch UBND xã vẫn né và trốn tránh trả lời PV.

Nhiều năm qua, bà con nhân dân thuộc xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng về thực trạng xảy ra tại quê hương. Theo đó, người dân phản ánh kể từ ngày có cơ sở sản xuất nấu dầu thải của công ty TNHH Tùng Dương xuất hiện tại xã năm 2007.

Kể từ đó cho đến nay, cơ sở có 9 năm hoạt động nhưng có đến 7 năm hoạt động không có giấy phép. Đặc biệt đã gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng cho những người dân sinh sống quanh khu vực.

Sau nhiều lần họp, đối thoại với người dân để đưa ra hướng giải quyết êm thấm nhưng chưa nhận được sự đồng thuận.

Ngày 30/9 vừa qua tại UBND xã Nghĩa An đã có buổi đối thoại giữa công ty TNHH Tùng Dương và bà con nhân dân xóm 15, 16 và nghe ý kiến của công ty Tùng Dương. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí căng thẳng vì người dân muốn lãnh đạo có câu trả lời thỏa đáng ngay trong buổi đối thoại.

Dân sinh - Dân đòi di dời cơ sở nấu dầu thải: Chủ tịch UBND trốn tránh trả lời

 Toàn cảnh buổi đối thoại giữa người dân và công ty TNHH Tùng Dương.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Trực) cho biết: “Trong thời gian qua tại cơ quan tiếp công dân trụ sở UBND Huyện nhận được những ý kiến phản ánh của nhân dân xã Nghĩa An về những vấn đề môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tùng Dương.

Xuất phát từ đề nghị của công ty Tùng Dương, công ty muốn nhờ chính quyền, cơ quan chuyên môn mở hội nghị để công ty công khai toàn bộ quy trình kỹ thuật, những nội dung có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình”.

Dân sinh - Dân đòi di dời cơ sở nấu dầu thải: Chủ tịch UBND trốn tránh trả lời (Hình 2).

 Ông Nguyễn Xuân Hưởng.

Tại buổi đối thoại, những người dân đã có ý kiến bày tỏ sự bức xúc bởi họ đã nghe công ty Tùng Dương giải thích quá nhiều lần và không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

Đại diện cho người dân, ông T. có đưa ra câu hỏi phía công ty đã bị Cảnh sát Môi trường tỉnh Nam Định phạt bao nhiêu lần và tại sao lại bị phạt?

Ông Phạm Văn Tùng (giám đốc công ty TNHH Tùng Dương) trả lời: “Trong quá trình hoạt động công ty tôi khoảng 2 hoặc 3 lần bị phạt. Lý do bị nộp phạt do ngày đầu tiên về Nghĩa An làm trong quá trình đầu tư chưa hoàn thành thủ tục về giấy phép quản lý chất thải nguy hại nên bị phạt 220 triệu. 200 triệu là phạt về chưa có giấy phép quản lý chất thải nguy hại và 20 triệu bị phạt nội dung phương tiện chưa đủ điều kiện để vận chuyển chất thải nguy hại”.

Bên cạnh đó, phản biện lại lời của ông Đoàn Văn Điều (Chi hội trưởng Cựu chiến binh trú tại xóm 16, xã Nghĩa An, Nam Định) nói rằng công ty TNHH Tùng Dương cho bảo vệ đến nhà để đe dọa người dân, ông Tùng nói không có chuyện đó: “Tôi thật sự hơi ngỡ ngàng, tôi làm ăn lương thiện cũng chỉ mong có điều kiện kiếm miếng cơm manh áo nuôi vợ con, góp công sức xây dựng cho đất nước, cho xã hội. Phía cơ quan công an cũng đã về điều tra tôi vì hành vi mà ông Điều gửi đơn kiện. Tôi khẳng định không có hành vi đe dọa, đánh đập ông Điều”.

Dân sinh - Dân đòi di dời cơ sở nấu dầu thải: Chủ tịch UBND trốn tránh trả lời (Hình 3).

 Ông Phạm Văn Tùng (giám đốc công ty TNHH Tùng Dương) trả lời thắc mắc của người dân.

Không đồng ý với lời phản biện khẳng định không cho ai đến đe dọa mình, ông Điều bức xúc nói: “Những lời tôi nói ra đều có căn cứ và không vu khống cho ai. Nếu cần thiết tôi sẵn sàng làm việc lại với vị công an đã đến chỗ anh Tùng để xác minh thông tin”.

Tại buổi đối thoại, người dân trong xã cũng bày tỏ mong muốn làm rõ về sai phạm của công ty TNHH Tùng Dương. Bên cạnh đó người dân mong muốn di dời cơ sở này về khu công nghiệp để trả lại không khí trong lành cho bà con.

Trước những mong muốn của người dân, ông Hưởng cũng cho biết sẽ báo cáo lại và trình cấp trên vì vấn đề này ông không có thẩm quyền giải quyết.

Còn liên hệ với ông Phạm Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An về hướng giải quyết cho bà con của chính quyền xã thế nào, thế nhưng dù đã liên hệ nhiều lần PV chỉ nhận được câu trả lời “đang bận họp”.

Vấn đề về môi trường luôn là một vấn đề nóng và cấp thiết, nhưng từ năm 2013 đến nay, người dân ở xã Nghĩa An đã mang đơn đi cầu cứu khắp nơi. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết thấu tình đạt lý. Vậy đến khi nào người dân xã nghĩa An nói chung và các hộ dân ở xóm 15, 16 mới hết nỗi lo về môi trường sống?

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa để mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con.

>>>Xem thêm:

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

Vụ dầu thải gây ô nhiễm nặng: Dân than trời vì đủ thứ bệnh tật

Thanh Lam – Đào Sơn

Vụ dầu thải gây ô nhiễm nặng: Dân than trời vì đủ thứ bệnh tật

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:34
“Các con cháu tôi chúng mới chỉ ba tuổi thôi nhưng mỗi lần cơ sở nấu dầu hoạt động là chúng nó không thở được. Nhìn cháu khóc ròng mà tôi thương” là chia sẻ của cô T.

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:30
Một công ty nấu dầu thải hoạt động 9 năm trên địa bàn tỉnh Nam Định thì có đến 7 năm hoạt động không phép. Vì sao một công ty hoạt động lâu năm không phép như vậy mà chính quyền không hề hay biết?

Khởi tố vụ người tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm bị đánh ‘bầm dập’

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Không lâu sau khi đứng ra tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm, anh Quốc bị đánh “bầm dập”.

Vụ dầu thải gây ô nhiễm nặng: Dân than trời vì đủ thứ bệnh tật

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:34
“Các con cháu tôi chúng mới chỉ ba tuổi thôi nhưng mỗi lần cơ sở nấu dầu hoạt động là chúng nó không thở được. Nhìn cháu khóc ròng mà tôi thương” là chia sẻ của cô T.

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì cơ sở sản xuất dầu thải gây ô nhiễm nặng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:30
Một công ty nấu dầu thải hoạt động 9 năm trên địa bàn tỉnh Nam Định thì có đến 7 năm hoạt động không phép. Vì sao một công ty hoạt động lâu năm không phép như vậy mà chính quyền không hề hay biết?

Khởi tố vụ người tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm bị đánh ‘bầm dập’

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Không lâu sau khi đứng ra tố cáo doanh nghiệp gây ô nhiễm, anh Quốc bị đánh “bầm dập”.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.