Dân số 1,4 tỷ người, vẫn không đủ để lấp đầy những căn hộ trống

Dân số 1,4 tỷ người, vẫn không đủ để lấp đầy những căn hộ trống

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:47
0
Một quan chức Trung Quốc cho biết, dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc vẫn không đủ để lấp đầy những căn hộ trống trên khắp quốc gia này.

Bất động sản từng là trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng dần thất thế từ năm 2021 tới nay sau khi gã khổng lồ bất động sản China Evergrande Group vỡ nợ sau một loạt các giới hạn được đưa ra liên quan tới khoản vay mới.

Các công ty tên tuổi như Country Garden Holdings tiếp tục bên bờ vực vỡ nợ cho tới ngày hôm nay, khiến tâm lý người mua nhà không mấy lạc quan.

Tính tới cuối tháng 8, tổng diện tích sàn các căn hộ trống đã đạt tới 648 triệu mét vuông, theo thông tin mới nhất từ Cục Số liệu Quốc gia Trung Quốc.

Con số này tương đương với 7,2 triệu căn hộ, dựa trên kích cỡ trung bình 90 mét vuông mỗi căn hộ.

Con số này chưa bao gồm hàng loạt các dự án khu định cư đã được bán nhưng vẫn chưa hoàn thiện thi công do các vấn đề về đầu tư, hoặc nhiều khu nhà ở được mua lại bởi các cánh đầu cơ trong đợt thị trường lên giá vào năm 2016 và vẫn đang còn trống.

Cựu lãnh đạo cục số liệu cho biết: “Có bao nhiêu nhà còn trống? Mỗi chuyên gia đưa ra một con số khác nhau và những con số cực đoan nhất cho thấy, số lượng nhà còn trống hiện tại đủ cho 3 tỷ người. Con số đó có lẽ quá lớn, nhưng có vẻ 1,4 tỷ người không đủ để lấp đầy chúng”.

Quan điểm tiêu cực của ông đi ngược lại với quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc về việc nền kinh tế “vẫn đang vững chắc”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Những bình luận phỏng đoán về kinh tế Trung Quốc sụp đổ đôi lúc vẫn xuất hiện, nhưng thứ duy nhất sụp đổ là những phỏng đoán đó, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đứng vững”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Trung Quốc không xuất khẩu 2 kim loại sản xuất chip trong tháng 8

Thứ 6, 22/09/2023 | 11:55
Trung Quốc đã quyết định hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp và vật liệu có chứa gali và germani vào tháng 7 nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”.

Lý do Mỹ không thể mạnh tay trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc

Thứ 2, 18/09/2023 | 18:17
Chỉ bằng một lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn đối với mọi danh mục thiết bị bán dẫn, Mỹ có thể ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc, nhưng họ không thể làm như vậy.

Trung Quốc phủ nhận việc cấm sử dụng iPhone

Thứ 4, 13/09/2023 | 20:41
Trung Quốc là một thị trường cực kỳ quan trọng đối với Apple bởi nơi đây tạo ra gần 1/5 tổng doanh thu của nhà sản xuất iPhone.

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:27
Ấn Độ là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 thế giới, nhưng vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn thép từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.