"Vô văn hóa tập thể"
Mới đây, sự việc hy hữu “tàu hỏa phanh dừng đột ngột nhường đường cho xe máy” diễn ra tại Hà Đông - Hà Nội gây bức xúc dư luận.
Theo đó, sự việc diễn ra khoảng 7h17 phút sáng 13/4, khi đó nhận tín hiệu tàu hỏa đến các nhân viên trực gác tại trạm KM28+429 (Ba La – Hà Đông) đã kéo rào chắn để dừng các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông khi tàu hỏa đi qua. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh nhiều người lại bất chấp tính mạng lao qua rào chắn băng qua đường tàu khiến các nhân viên không thể ngăn cản. Để tránh tai nạn, tàu hỏa sau đó phải nhường đường cho xe máy băng qua.
Nhiều ý kiến cho rằng, sự việc trên thể hiện sự thiếu ý thức của bộ phận người tham gia giao thông không chỉ vậy hành động bấp chấp nguy hiểm vượt rào đường sắt còn là coi thường tính mạng bản thân, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật.
Giáo sư Hoàng Chương: "Họ làm xấu đi hình ảnh đất nước mình".
Trước sự việc hy hữu này, PV Người đưa tin có cuộc phỏng vấn ngắn cùng Giáo sư Hoàng Chương - Chủ nhiệm dự án Văn hóa giao thông.
PV: Thưa giáo sư Hoàng Chương, sự việc tàu hỏa nhường đường cho xe máy diễn ra ở Hà Đông sáng 13/4, vừa qua có phải là trường hợp hy hữu, giáo sư nhận định về văn hóa của những người vượt rào sắt trong trường hợp này thế nào?
Giáo sư Hoàng Chương: Tôi đã biết về sự việc này và tôi khẳng định đây đúng là việc hãn hữu nhất mà chắc chỉ ở Việt Nam ta mới có.
Nó thể hiện ý thức văn hóa giao thông của bộ phận người dân rất tồi tệ, thậm chí tôi cho đó là vô văn hóa. Họ không chỉ liều lĩnh, coi thường tính mạng của bản thân mình mà còn coi thường tính mạng của người khác, coi thường luật giao thông.
Chưa có ở đâu mà t